(VOV5) - Thanh Hóa cần đẩy mạnh kinh tế cửa khẩu, tăng cường liên kết vùng với nước bạn để mở rộng không gian phát triển kinh tế.
Sáng nay (15/10), phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 khai mạc tại Thanh Hóa. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: VOV |
Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Thanh Hóa đã duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao, bình quân giai đoạn ước đạt 2 con số (10,24%), đứng thứ 4 cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp - xây dựng (51%), dịch vụ (37%) và tỷ trọng nông nghiệp giảm dần. Thu ngân sách hằng năm thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả của 5 phương thức giao thông, nhất là đường cao tốc và đường kết nối nội tỉnh, đưa vào khai thác một số dự án giao thông huyết mạch.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng nhấn mạnh cần xây dựng Thanh Hóa thành "tỉnh kiểu mẫu". Theo đó phải khẩn trương thực hiện đồng bộ các quyết sách chiến lược gần đây của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt; rà soát, điều chỉnh, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển của tỉnh cho phù hợp với chiến lược phát triển chung của đất nước trong bối cảnh mới, xây dựng Thanh Hóa thành một cực tăng trưởng mới của đất nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VOV |
Phải coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tập trung vận hành chính quyền địa phương 02 cấp đồng bộ, thông suốt, hiệu quả; quyết liệt chuyển đổi trạng thái từ chủ yếu giải quyết thủ tục hành chính sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ Nhân dân. Xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số.
Tỉnh cũng cần đột phá phát triển hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng liên kết vùng, phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp... Đột phá phát triển 04 trung tâm kinh tế động lực "tứ sơn": Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn. Đột phá về tư duy đổi mới và hành động quyết liệt để có thể khơi dậy nguồn lực từ tư duy, động lực từ sự đổi mới và sức mạnh từ nhân dân. Phát triển khoa học công nghệ để có thể khai thác hiệu quả tiềm năng về kinh tế biển và khai thác không gian.
Thanh Hóa cũng cần chú trọng mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển với nước bạn Lào anh em. Đặc biệt là đẩy mạnh kinh tế cửa khẩu, tăng cường liên kết vùng với nước bạn để mở rộng không gian phát triển kinh tế.