Thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nhân dân Việt Nam - Cộng hòa Czech

(VOV5) - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Czech tại Việt Nam Vitezslav Grepl nhấn mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tối 26/10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Czech (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức lễ kỷ niệm 103 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Liên bang Tiệp Khắc, nay là Cộng hòa Czech (28/10/1918 - 28/10/2021).

Thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nhân dân Việt Nam - Cộng hòa Czech - ảnh 1Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Czech phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: thoidai.com.vn

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cộng hòa Czech, khẳng định thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân, làm cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước ngày càng hiệu quả và bền chặt.

Về phần mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Czech tại Việt Nam Vitezslav Grepl nhấn mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp, minh chứng là tần suất các chuyến thăm chính trị cấp cao trong vài năm qua. Cùng với đó là việc các lĩnh vực hợp tác ngày càng mở rộng, trong đó mũi nhọn là lĩnh vực kinh tế, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2020 đạt 1,5 tỷ USD. Việc Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu có hiệu lực vào tháng 8/2020 cũng đem lại những dấu hiệu lạc quan mới cho lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng này. Đại sứ tin tưởng mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác