EVFTA tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế Czech - Việt

(VOV5) - Đại sứ Việt Nam tại CH Czech đánh giá cao việc Bộ Tài chính Czech chủ trì tổ chức Diễn đàn Thương mại Czech - Việt trong bối cảnh EVFTA đang được tích cực triển khai.
EVFTA tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế Czech - Việt - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại CH Czech Thái Xuân Dũng phát biểu tại Diễn đàn Thương mại Czech-Việt. Ảnh: baoquocte.vn

Ngày 10/9, tại Trung tâm thương mại VINAMO ở thành phố Brno, thủ phủ vùng Nam Morava (Cộng hòa Czech), diễn ra Diễn đàn Thương mại Czech - Việt.

Đại diện các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai bên trao đổi, thảo luận về các chủ đề liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, cũng như cơ hội, tiềm năng thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại Czech - Việt để kết nối doanh nghiệp hai nước, hiểu về đặc thù môi trường và định hướng xuất khẩu cho nông sản, thực phẩm Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Czech Thái Xuân Dũng đánh giá cao việc Bộ Tài chính Czech chủ trì tổ chức Diễn đàn Thương mại Czech - Việt trong bối cảnh hiệp định Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) đang được tích cực triển khai. Diễn đàn là cơ hội để các cơ quan chức năng cũng như các doanh nghiệp hai nước xây dựng quan hệ nhằm tăng cường hợp tác.

Về quan hệ song phương, Đại sứ Thái Xuân Dũng khẳng định quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Cộng hòa Czech ở Đông Nam Á và là đối tác lớn thứ 13 trên thế giới. Năm 2020, kim ngạch thương mại hai nước đạt 1,5 tỷ USD, tăng hơn 22% so với năm 2019.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác