Tinh thần quật khởi trong chương trình “Sao Độc lập” 2021

(VOV5) - Chương trình diễn ra vào tối 9/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Thành ủy - UBND Thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện theo hình thức không khán giả.

Giai điệu và ca từ hào sảng, phơi phới tin yêu và tự hào của màn hợp xướng “Khúc khải hoàn” mở màn chương trình “Sao Độc lập” năm 2021, kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021). 

Tinh thần quật khởi trong chương trình “Sao Độc lập” 2021  - ảnh 1Chương trình "Sao Độc lập 2021" gồm 3 chương, được dàn dựng công phu thể hiện tinh thần quật khởi, ý chí quyết tâm của Đảng và nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn để kiến thiết, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh. Ảnh: VOV

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng trao tặng nhiều phần quà tới các lão thành cách mạng, người có công với cách mạng để tri ân các thế hệ cha anh đã cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, để có được độc lập, tự do, có được non sông đẹp tươi, cơ đồ rạng rỡ như ngày hôm nay.

Trước đó, ngày 8/10, tại trung tâm thương mại SAPA, Cộng hòa Czech, Hội Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Czech tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 67 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021). Đây là hoạt động thường niên của Hội văn hóa nghệ thuật VN tại CH Séc, là địa chỉ giao lưu văn hóa nghệ thuật để kết nối kiều bào với quê hương đất nước và khơi gợi lại kỷ niệm về thủ đô hào hùng ngàn năm văn hiến.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác