Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Đức trong lĩnh vực tư pháp

(VOV5) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị Đức hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, gia nhập và thực thi các công ước quốc tế về hợp tác tư pháp. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Đức, ngày 24/11 tại Berlin, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long có các cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Tư pháp Đức nhằm thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai nước trong lĩnh vực này. 

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Đức trong lĩnh vực tư pháp - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức Marco Buschmann. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp với Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị Đức hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, gia nhập và thực thi các công ước quốc tế về hợp tác tư pháp. Bộ trưởng cũng đề nghị phía Đức thường xuyên cập nhật thông tin các quy định pháp luật về quốc tịch của Đức để phía Việt Nam kịp thời hướng dẫn, giải quyết các vấn đề liên quan đến quốc tịch của công dân Việt Nam, đặc biệt là những người sinh sống, định cư tại Đức. 

Trong chuyến công tác tới Đức, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng làm việc với Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức (DAAD), Học viện Tư pháp Đức, Bộ Tư pháp bang Hessen, Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Đức (WUS) và Đại học Tổng hợp Frankfurt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác