Thực hiện chính sách ưu đãi người có công là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị

(VOV5) - Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), sáng nay (23/7), Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, tặng quà thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện chính sách ưu đãi người có công là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị - ảnh 1Chủ tịch nước Lương Cường thăm thương binh nặng đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên. Ảnh: VOV

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chiến tranh đã lùi xa nhưng hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh; hàng ngàn, hàng vạn các thương, bệnh binh đã để lại một phần cơ thể trên chiến trường … để có được đất nước Việt Nam Độc lập - Tự do - Hòa bình và phát triển như ngày hôm nay.  

Thực hiện chính sách ưu đãi người có công là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị - ảnh 2Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu chụp ảnh cùng các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Duy Tiên. Ảnh: VOV

Để tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống người có công với cách mạng, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương nói chung, Bộ Nội vụ và tỉnh Ninh Bình nói riêng phải xác định việc chăm lo thực hiện chính sách ưu đãi người có công là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục rà soát toàn diện các chính sách liên quan đến người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ; đồng thời, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc phù hợp với tình hình và thực tiễn đất nước. Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai để hình thành một hệ thống cơ sở có đủ năng lực đáp ứng tốt hơn yêu cầu nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; huy động nhiều hơn nữa nguồn lực xã hội, chung tay cùng Đảng, Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác