Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Bộ Nội vụ về tổng kết “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới


Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Bộ Nội vụ về tổng kết “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới - ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/LS

(VOV5) - Chiều qua (22/03), Thường trực Ban bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Bộ Nội vụ về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Thực hiện “Chiến lược bảo về Tổ quốc trong tình hình mới”, Bộ Nội vụ không ngừng nâng cao nhận thức, kiến thức, ý thức, trách nhiệm về quốc phòng an ninh của cán bộ công chức, viên chức; tập trung xây dựng hệ thống thể chế trên các lĩnh vực được Chính phủ giao, nổi bật nhất là góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, với 46 Nghị định được ban hành trong 10 năm qua...

Phát biểu tại đây, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh: "Tôi xin đề nghị có 4 vấn đề. Một xây dựng tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với nhiệm vụ chính trị. Thứ hai là hoàn thiện thể chế chính sách, càng làm càng phải có bước tiến bộ, càng hoàn thiện thể chế, chính sách phải đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia vững chắc hơn, đất nước phát triển tốt hơn. Vấn đề thứ ba, đó là phải hết sức chú trọng vấn đề nhạy cảm thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Cuối cùng là phải xây dựng tổ chức Đảng, Đảng bộ của Bộ Nội vụ phải là Đảng bộ trong sạch vững mạnh".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác