Tiếp tục phát huy vai trò đặc thù của ngoại giao nhân dân

(VOV5) - Ngày 23/12, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban bí thư đánh giá cao những đóng góp tích cực của các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước trong năm 2020 vừa qua, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 làm xáo trộn mọi mặt của đời sống xã hội, quan hệ quốc tế:

Tiếp tục phát huy vai trò đặc thù của ngoại giao nhân dân - ảnh 1Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. - Ảnh: Ánh Huyền

"Có thể nói, với đặc thù linh hoạt, mềm dẻo, đối ngoại nhân dân đã chủ động sáng tạo, thích ứng hiệu quả, biến thách thức thành cơ hội, đóng góp tích cực vào việc đẩy lùi dịch bệnh và vươn lên phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục làm tốt vai trò xây dựng và củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ chính trị đối ngoại của Việt Nam với các đối tác quốc tế. Đây là minh chứng cho ý chí và sức mạnh của con người Việt Nam nói chung, lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân nói riêng." Ông Trần Quốc Vượng nói,

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục tác động tới quá trình hội nhập quốc tế và phát triển đất nước, thời gian tới cần tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng tham gia của hệ thống chính trị trong hoạt động đối ngoại nhân dân với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy được phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả,” tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động. Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng tin tưởng năm 2021, hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.      

Tại Hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương đã tặng Cờ thi đua dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020, tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân” cho một số cá nhân dịp này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác