Tỉnh Quảng Bình cam kết cùng đồng hành với các nhà đầu tư

(VOV5) - Quảng Bình là địa phương có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển trong các lĩnh vực như: du lịch, tài nguyên rừng, khai thác, chế biến vật liệu xây dựng, năng lượng điện, thủy hải sản...

Tỉnh Quảng Bình cam kết cùng đồng hành với các nhà đầu tư  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị . Ảnh: dantri.com.vn

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất diễn ra ngày 5/4, tại Thành phố Đồng Hới. Quảng Bình là địa phương có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển trong các lĩnh vực như: du lịch, tài nguyên rừng, khai thác, chế biến vật liệu xây dựng, năng lượng điện, thủy hải sản... nằm trên trục hành lang Đông - Tây, với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ. Hiện tỉnh Quảng Bình tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho nhà đầu tư như miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp...

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Bình sớm quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, có lộ trình cụ thể để các dự án sớm được triển khai góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phó thủ tướng nói: Tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Bình rất lớn, có nhiều lợi thế mà nhiều nơi khác không có được. Chúng ta phải tiếp tục hòan thiện quy hoạch kinh tế - xã hội, trong đó phải liên kết vùng ở trong nước với Quảng Bình và liên kết với Lào- Thái Lan trong hành lang kinh tế Đông- Tây. Thứ 2 tôi muốn nói không chỉ Trung ương mà địa phương phải áp dụng chính sách tốt nhất, cao nhất ở miền Trung cho Quảng Bình.”

Dịp này, tỉnh Quảng Bình đã trao giấy phép đầu tư cho 13 dự án với tổng mức đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng và ký 8 biên bản ghi nhớ với tổng mức đầu tư 10.800 tỷ đồng. Được biết, đến nay có trên 270 dự án đăng ký đầu tư tại tỉnh Quảng Bình với tổng số vốn đăng ký gần 100 ngàn tỷ đồng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác