Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

(VOV5) - Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cam kết cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam.

Sáng nay (27/11), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (02/12/1975 – 02/12/2025) và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920 – 13/12/2025).

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào - ảnh 1Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Việt Cường/VOV

Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng đất nước Lào, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong 50 năm qua; đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với Chủ tịch Kaysone Phomvihane, người đã đặt nền móng cho nhà nước Lào hiện đại và cho tình hữu nghị đặc biệt Lào – Việt Nam. 

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào - ảnh 2Chủ tịch nước Lương Cường đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Việt Cường/VOV

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định mối quan hệ Việt Nam – Lào được xây dựng và gìn giữ qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã trở thành tài sản vô giá và là mối quan hệ có một không hai trong lịch sử thế giới: “Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tự hào có một người bạn thủy chung, son sắt và cùng chung chí hướng. Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển ngày nay đều gắn liền với tình đoàn kết đặc biệt với tinh thần “đồng cam cộng khổ, hạt gạo chia đôi, cọng rau bẻ nửa, sướng khổ có nhau” cùa nhân dân Lào anh em. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển của đất nước Lào anh em và sẽ làm tất cả những gì có thể để không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước chúng ta".

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào - ảnh 3Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavan phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Việt Cường/VOV

Phát biểu đáp từ, Đại sứ Lào tại Việt Nam, bà Khamphao Ernthavanh, đã điểm lại những thành tựu nổi bật của Lào trong 50 năm qua cũng như những điểm nhấn trong quan hệ song phương Lào – Việt Nam. Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh: “Những thành tựu mà nhân dân các dân tộc Lào đạt được trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước thời gian qua không thể tách rời sự ủng hộ to lớn và sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Ngày nay, Việt Nam đã trở thành hình mẫu phát triển năng động không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới. Chúng tôi xin chân thành chúc mừng những thành tựu này, coi đó cũng là thành tựu của chúng tôi. Đồng thời, đây là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho CHDCND Lào tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: bảo vệ và phát triển đất nước, hướng tới thịnh vượng".

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào - ảnh 4Chương trình văn nghệ chào mừng. Ảnh: Việt Cường/VOV
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào - ảnh 5Chủ tịch nước Lương Cường tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Ảnh: Việt Cường/VOV

Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cam kết cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam, coi đây là nhiệm vụ chiến lược, gìn giữ mối quan hệ đặc biệt này “mãi mãi xanh tươi” và ngày càng hiệu quả.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác