Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Côn

(VOV5) - Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu vào viếng.

Sáng 13/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Côn, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng... đã gửi vòng hoa viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Côn.

Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Côn - ảnh 1Đoàn Ban chấp hành Trung ương do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu. Ảnh: VOV

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu vào viếng.

Trong sổ tăng, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: Ông Nguyễn Côn, người đảng viên cộng sản kiên trung, là tấm gương sáng ngời về khí tiết người cộng sản, dù bị địch bắt tù đày nhiều lần những vẫn một lòng, một dạ kiên trung với lý tưởng của Đảng, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Với hơn 52 năm hoạt động cách mạng, 86 tuổi Đảng, ông đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Trên cương vị nào, ông cũng luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp chung của các mạng, của đất nước. Ông mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Lễ an táng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Côn diễn ra lúc 13 giờ ngày 13/1, tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác