Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 3 cấp để phù hợp việc tinh gọn bộ máy Nhà nước

(VOV5) - Các đại biểu Quốc hội thống nhất cao việc sửa Luật để thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều 19/5, tại Hà Nội, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 3 cấp để phù hợp việc tinh gọn bộ máy Nhà nước - ảnh 1Quang cảnh phiên họp. Ảnh:  quochoi.vn

Các đại biểu Quốc hội thống nhất cao việc sửa Luật để thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước. Viện kiểm sát nhân dân từ mô hình 4 cấp như hiện nay (cấp tối cao, cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện) nên chuyển thành 3 cấp (tối cao, cấp tỉnh và khu vực). Trong đó có việc kết thúc hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành lập Viện kiểm sát nhân dân khu vực. Ông Nguyễn Tâm Hùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, góp ý: Dự thảo Luật xác định hệ thống tổ chức Viện kiểm sát nhân dân gồm 3 cấp, cụ thể: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực. Tôi tán thành định hướng tinh gọn này, vì phù hợp với chủ trương không tổ chức chính quyền địa phương cấp huyện. Tôi đề nghị ban soạn thảo dự án Luật xem xét, đánh giá cụ thể hơn về tính tương thích của dự thảo Luật với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nhất là các cam kết liên quan đến quyền con người trong hoạt động tố tụng.

Dự kiến, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác