Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Hải Phòng

(VOV5) - Ngày 10/7, trong chuyến thăm và làm việc  tại thành phố Hải Phòng về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng và thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi khảo sát thực tế tại huyện Cát Hải.

Làm việc với lãnh đạo huyện Cát Hải, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: tiềm năng và cơ hội để Cát Hải phát triển là vô cùng to lớn với rất nhiều điều kiện thuận lợi cho du lịch, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản, do đó, huyện Cát Hải cần đón đầu và tận dụng tốt các cơ hội cho phát triển bền vững. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Huyện Cát Hải cố gắng khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế đã có; tận dụng tối đa, phát huy hiệu quả cao nhất những gì đang có được. Trời phú cho huyện Cát Hải có được những khu thiên nhiên như thế này. Đảng, Nhà nước quan tâm, thành phố quan tâm, đầu tư tiền, của, nhân lực, vật lực tạo mọi điều kiện cho để địa phương phát triển như thế này. Cho nên cố gắng tận dụng tối đa cơ hội này để xây dựng Cát Hải đi lên. Muốn thế phải có quy hoạch cho tốt, có rồi thì phải hoàn thiện thêm. Một điểm nữa: nói đến Cát Hải là du lịch- dịch vụ là chủ yếu. Sản xuất thì cũng vừa phải. Một số thương hiệu như nước mắm Cát Bà, Cát Hải là tuyệt vời rồi. Nhưng nếu sắp tới mở ra cảng, đường thì dịch vụ rất phát triển. Dịch vụ cho cảng biển thì giàu nhanh. Thế của ta đón trước thời cơ. Khách du lịch ra đây càng đông”.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Hải Phòng - ảnh 1

Buổi chiều, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Hải Phòng để tìm hiểu về việc khai thác và phát huy lợi thế của một cảng biển quốc tế trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị thời gian tới Cảng Hải Phòng tiếp tục chú trọng tái cơ cấu, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm với phương châm hiện đại hóa và phát triển mở rộng cảng tiến ra biển; nắm bắt và tham gia vào việc khai thác hiệu quả các dự án đầu tư cho Hải Phòng như đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, xây dựng Hải Phòng thành cảng cửa ngõ quốc tế, góp sức xây dựng thành phố Hải Phòng. Tổng Bí thư đã tới thăm, tặng quà cán bộ, công nhân cảng Đình Vũ và Tân Cảng.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tới thăm đồn biên phòng Cát Bà. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị thời gian tới đồn biên phòng Cát Bà tiếp tục làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh biên giới và biển đảo, sẵn sàng chiến đấu trong bất cứ tình huống nào, góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định để phát triển, làm tốt công tác dân vận, công tác đối ngoại, tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão và duy trì tình đồng chí, đồng đội, luôn luôn xứng đáng là “bộ đội Cụ Hồ”./.

Phản hồi

Các tin/bài khác