Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những đóng góp to lớn trong chỉ đạo, xây dựng một Quốc hội thực sự vững mạnh

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu, đánh giá, tổng kết thực tiễn từ quá trình đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN VN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những đóng góp to lớn trong chỉ đạo, xây dựng một Quốc hội thực sự vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả, xứng đáng với vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. Đây là một trong những nội dung chính trong bài viết của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với nhan đề "Thực hiện ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và sự kỳ vọng của Nhân dân".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những đóng góp to lớn trong chỉ đạo, xây dựng một Quốc hội thực sự vững mạnh - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sách "Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiều 16/7/2024, tại Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trong bài viết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh dù ở cương vị nào: Chủ tịch Quốc hội khóa XI và XII, đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV, XV, Chủ tịch nước hay Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, khách quan, khoa học, đồng thời rất cụ thể, sâu sắc đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong những nhiệm kỳ gần đây, Quốc hội đã có những bước đi đúng hướng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ tính dân chủ, pháp quyền, thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu, đánh giá, tổng kết thực tiễn từ quá trình đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội nói riêng và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung, từng bước đúc rút những vấn đề cốt lõi, quan trọng, có tính quy luật khách quan, từ đó góp phần củng cố và phát triển tư duy lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc nhở Quốc hội phải “gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân, nắm bắt đầy đủ, hiểu sâu sắc tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của Nhân dân, trân trọng lắng nghe, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân”. Đây là nhân tố quan trọng bảo đảm cho Quốc hội có những quyết sách đúng đắn và thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác