Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà cách mạng vĩ đại của Việt Nam

(VOV5) - Quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, tất cả xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của nhân dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phù hợp với điều kiện và sự phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà cách mạng, nhà tư tưởng vĩ đại của Việt Nam. Đây là đánh giá của Giáo sư Hứa Lợi Bình (Hua Liping), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà cách mạng vĩ đại của Việt Nam - ảnh 1Giáo sư Hứa Lợi Bình. Ảnh: CQTT VOV - Trung Quốc

Thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần gây chấn động trong giới học giả nghiên cứu về Việt Nam và Đông Nam Á ở Trung Quốc. Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, khi trao đổi với phóng viên Việt Nam tại Bắc Kinh hôm qua (20/07), đã không giấu nổi niềm xúc động: "Là một học giả có nhiều năm nghiên cứu về các vấn đề của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tôi vô cùng bàng hoàng và đau buồn trước tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tôi cho rằng ông là một nhà cách mạng, nhà chiến lược và nhà tư tưởng vĩ đại. Ông không chỉ có công lao to lớn đối với công cuộc đổi mới mở cửa của Việt Nam, mà còn có những đóng góp rất quan trọng cho quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Vì vậy, là những học giả nghiên cứu các vấn đề về ASEAN, trong đó có Việt Nam, chúng tôi vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của ông. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho Việt Nam và cộng đồng quốc tế di sản chính trị đồ sộ”.

Giáo sư Hứa Lợi Bình cho rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao tặng Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, là sự ghi nhận đối với những đóng góp nổi bật trong đổi mới lý luận về xây dựng đảng, quản trị đất nước và xã hội, về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng như về xây dựng và phát triển văn hóa. Quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, tất cả xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của nhân dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất thiết thực và phù hợp với điều kiện và sự phát triển của Việt Nam.

Trong mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Giáo sư Hứa Lợi Bình cho rằng với vai trò là những người đứng đầu hai Đảng, lãnh đạo cao nhất của hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã phát huy vai trò giao lưu kênh Đảng, tăng cường tin cậy chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác giữa hai nước và nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh: “Đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nêu gương, là người cầm lái, dẫn dắt mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước, giữ vững phương hướng của mối quan hệ song phương. Điều này đóng một vai trò rất quan trọng mang tính chỉ đạo trong mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược cũng như Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa Trung Quốc và Việt Nam”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác