Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mãi ở trong tim đồng bào Mông-Dao-Thái ở Tây Bắc

(VOV5) - Dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa nhưng bà con dân tộc ở Tây Bắc sẽ luôn nhớ về một nhà lãnh đạo xuất sắc, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn thử thách.

Với đồng bào dân tộc Mông, Dao, Thái ở các tỉnh Tây Bắc, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo gần gũi,  luôn chăm lo cho đồng bào các dân tộc sẽ mãi ở trong tim mỗi người.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mãi ở trong tim đồng bào Mông-Dao-Thái ở Tây Bắc - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi nhân dân xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La (Tháng 1/2014). Ảnh: VTV

Dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa nhưng bà con dân tộc ở Tây Bắc sẽ luôn nhớ về một nhà lãnh đạo xuất sắc, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đạt được nhiều thành quả trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vị thế của đất nước, dân tộc. Bà Triệu Thị Nhây, người dân ở thôn 2 Túc, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, xúc động chia sẻ:   Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào dân tộc chúng tôi, thương xót vô cùng. Ông là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước. Ông là một tấm gương sáng về  sự giản dị, gần gũi, khiêm tốn, mẫu mực, hết lòng vì đất nước, vì nhân dân. Tất cả ý kiến, kiến nghị của người dân đều dược Tổng Bí thư lắng nghe và chỉ đạo giải quyết thấu tình đạt lý. Cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mãi ở trong tim đồng bào Mông-Dao-Thái ở Tây Bắc - ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ người dân tại xã Pom Lót (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) ngày 16/7/2016. Ảnh: VTV

Trước giờ phút tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ ngàn thu, các cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Thái cùng khắc ghi những lời căn dặn của ông khi đến thăm bản làng vùng cao Tây Bắc, để cùng góp sức mình xây dựng quê hương, bản làng ngày thêm no ấm. Ông Vừ A Sà, Bí thư Đảng ủy xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, chia sẻ:Tổng Bí thư là nhà lãnh đạo, có tâm, có tầm, hiểu lòng dân. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ông luôn chú trọng, nắm bắt tình hình đời sống của đồng bào và luôn quan tâm đến chính sách lớn dành riêng cho đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Đó là những chính sách phát triển sản xuất-nông lâm nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, xóa đói, giảm nghèo,  chính sách giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, dạy nghề, giải quyết việc làm; chính sách y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chính sách bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc… Từ những chính sách đó, bà con chúng tôi đã từng bước có cuộc sống no ấm. Đồng bào Mông vùng cao chúng tôi khắc ghi những lời căn dặn của Tổng Bí thư.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác