Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh

(VOV5) - Ngày 28/4, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ, làm việc với cán bộ, nhân dân xã Tùng Ảnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh).



Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tỉnh Hà Tĩnh phải hết sức quan tâm việc phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Tổng Bí Thư nói: Phát triển phải bền vững, phát triển nhanh nhưng phải bền vững. đề phòng bẫy phát triển nóng. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đạo hóa phải chú trọng vấn đề đào tạo nhân lực, đào tạo nghề khi chuyển sang dịch vụ, công nghiệp, xuất khẩu lao động. Nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo, quản lý, quản trị của các nhà lãnh đạo quản lý. Tỉnh có nhiều Khu công nghiệp thì phải giải quyết bài toán về nguồn vốn. Việc thứ 2 là bảo vệ môi trường và tài nguyên nếu khai thác sắt Thạch Khê; vấn đề nước, sinh hoạt, rác thải và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Hà Tĩnh cần tiếp tục nghiên cứu và bổ sung các nguồn lực, trong đó có việc đáp ứng đủ nguồn vốn cho các dự án, không để dang dở. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục quan tâm tới xây dựng nông thôn mới; làm thật tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, Hà Tĩnh phải làm tốt việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp.

 

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu mộ cố Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Phú ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ và khu mộ của Nguyên Tổng Bí thư Hà Huy Tập./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác