(VOV5) - Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Kazakhstan, mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam–Kazakhstan với nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng.
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jormat Tokayev, trưa nay (05/05), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời sân bay Quốc tế Nội bài lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Kazakhstan.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: TTXVN |
Việt Nam và Kazakhstan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992, ngay sau khi nước này trở thành quốc gia độc lập tách khỏi Liên bang Xô Viết. Trong hơn 30 năm qua, hai nước luôn duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, đồng thuận trong các vấn đề chung.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là chuyến thăm cấp cao nhất của Việt Nam tới Kazakhstan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới với hàng loạt văn bản hợp tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực dự kiến được ký kết.