Tổng Bí thư Tô Lâm: “Văn hóa phải đi trước một bước để củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia”

(VOV5) - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu văn hóa phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia.  

Văn hóa phải đi trước một bước để củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỉ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/08/1945 – 28/08/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, tổ chức sáng nay (23/08), tại Hà Nội. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm: “Văn hóa phải đi trước một bước để củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia” - ảnh 1Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Ảnh: VOV

Trao Huân chương lao động hạng nhất tặng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ hiện nay đất nước đang xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đề cao vai trò của con người là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực của phát triển; đang tiến tới phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh; xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam. Do đó, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu văn hóa phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia.  

Tổng Bí thư Tô Lâm: “Văn hóa phải đi trước một bước để củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia” - ảnh 2Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: VOV

Thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị toàn ngành văn hoá cần nắm rõ quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước về việc đặt Văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; cụ thể hóa bằng chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án có trọng tâm, trọng điểm; có cơ chế đột phá, qua đó đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành trụ cột mới của tăng trưởng; hoàn thiện thể chế thị trường văn hóa, cơ chế tài chính, chính sách thuế, tín dụng, đất đai, đầu tư, dữ liệu; khuyến khích doanh nghiệp văn hóa, khởi nghiệp sáng tạo; phát triển hạ tầng số cho sản xuất, phân phối, tiêu dùng sản phẩm văn hóa; xây dựng cụm, khu công nghiệp sáng tạo, “thung lũng văn hóa” gắn với các đô thị lớn và trung tâm du lịch.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác