Trung Quốc, Lào, Việt Nam thành lập thêm văn phòng hợp tác kiểm soát ma túy

(VOV5) - Văn phòng được thành lập để đẩy mạnh hợp tác hơn nữa giữa ba nước trong cuộc chiến phòng chống ma túy xuyên quốc gia. 

Trung Quốc, Lào, Việt Nam thành lập thêm văn phòng hợp tác kiểm soát ma túy - ảnh 1

Tang vật của một vụ buôn lậu ma túy (Ảnh minh họa)

Ngày 20/6, ba nước Trung Quốc, Việt Nam và Lào đã mở thêm một văn phòng hợp tác kiểm soát ma túy tại huyện biên giới Giang Thành thuộc tỉnh Vân Nam (Yunnan), Tây Nam Trung Quốc. 

Theo Cục phó Cục Kiểm soát ma túy thuộc Bộ Công an Trung Quốc Wei Xiaojun, Trung Quốc đã duy trì hợp tác tốt đẹp với Lào và Việt Nam trong vấn đề này. Văn phòng trên được thành lập để đẩy mạnh hợp tác hơn nữa giữa ba nước trong cuộc chiến phòng chống ma túy xuyên quốc gia. 

Từ năm 2002, đã có 10 văn phòng hợp tác tương tự được thành lập tại Trung Quốc, Lào, Myanmar và Việt Nam, nhằm đối phó với những khu vực có tệ nạn ma túy nghiêm trọng nhất dọc các biên giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác