Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV họp Phiên toàn thể lần thứ Nhất

(VOV5) - Sáng 19/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội họp Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất, thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban Đối ngoại Khóa XIV.


Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV họp Phiên toàn thể lần thứ Nhất  - ảnh 1
Các thành viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (Ảnh: nhandan.com.vn)


 Theo đó,  Ủy ban Đối ngoại hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Các hoạt động của Ủy ban tuân thủ các quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội. 


Trong phiên họp sáng nay, Ủy ban Đối ngoại tiến hành thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2016; thẩm tra báo cáo thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 của Bộ Ngoại giao.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác