Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ chế đặc thù Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát về phạm vi điều chỉnh để bao quát đầy đủ nội dung các chính sách trong dự thảo.

Chiều tối qua (24/11), tại phiên họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ chế đặc thù Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp. Ảnh: VOV

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh 2 thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cần có những cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển: "Vấn đề phân cấp, phân quyền phải mạnh mẽ, cái gì phải phân cho các đơn vị, phân cho cấp phường, phân cho cấp xã thì 2 thành phố phải phân cấp mạnh mẽ. Tôi thấy là phải quản lý, điều hành, kiểm soát để đảm bảo thực hiện hai Nghị quyết này mà nếu Thường vụ Quốc hội ban hành thì khâu tổ chức thực hiện là phải quyết liệt, quyết tâm và quyết làm cho có sản phẩm".

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát về phạm vi điều chỉnh để bao quát đầy đủ nội dung các chính sách trong dự thảo; rà soát các quy định về thu hút nhà đầu tư chiến lược. Hoàn thiện quy định về đảm bảo các chính sách, nhất là chính sách mới có rủi ro cao về quản lý, kiểm soát cần có nguyên tắc, đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân hài hòa, lợi ích của Nhà nước và của nhà đầu tư.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ chế đặc thù Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng - ảnh 2Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VOV

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị: "Tiếp tục rà soát để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, đảm bảo có đủ các cơ chế, chính sách đặc thù cần thiết vượt trội khả thi của thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng sau sáp nhập, hợp nhất, khắc phục được những hạn chế vướng mắc bất cập khi thi hành Nghị quyết; đảm bảo sau khi ban hành Nghị quyết của hai thành phố sẽ thực hiện các mục tiêu đề ra theo chủ trương của Đảng, Nghị quyết của hai Đảng bộ thành phố".

Cũng tại phiên họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật An ninh mạng; cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 – 2030; cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác