Việc giảm trừ gia cảnh cần căn cứ biến động giá cả, thu nhập

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị điều chỉnh giảm trừ gia cảnh theo biến động giá cả, thu nhập và tăng ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế khi sửa đổi các luật về thuế.

Tiếp tục cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 3 dự thảo: Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ vào chiều tối qua (2/12), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc giảm trừ gia cảnh cần căn cứ biến động giá cả, thu nhập, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của từng thời gian.

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) nâng mức doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ mức 200 triệu đồng (7.600 USD) lên 500 triệu đồng (19.000 USD) /năm; mức ngưỡng này cũng sẽ được quy định để điều chỉnh đồng thời với thuế giá trị gia tăng.

Việc giảm trừ gia cảnh cần căn cứ biến động giá cả, thu nhập - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: VOV

Cho ý kiến về Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần phải tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế, đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, cơ sở dữ liệu; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân,  người nộp thuế.

Với Luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý quan tâm các nội dung: Liên quan đến mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ cá nhân kinh doanh, cần giải trình rõ việc đánh thuế trên doanh thu thay vì thu nhập. Biểu thuế lũy tiến từng phần thì cần đảm bảo cái tính hợp lý về bậc thuế, khoảng cách giữa các bậc thuế, không để xảy ra cái tình trạng là tăng thuế suất quá cao tại một số bậc. Giảm trừ gia cảnh thì cần căn cứ biến động giá cả, thu nhập, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của từng thời gian để mà chúng ta là tính toán.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác