Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Nga

(VOV5) - Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Nga tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến Việt Nam từ ngày 21/5 - 23/5/2023, chiều nay (22/5), tại Hà Nội, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev có cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính.

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Nga - ảnh 1Ảnh: TTXVN

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ; tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Nga dành cho Việt Nam trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Nga, mong muốn cùng phía Nga duy trì, phát triển hơn nữa mối quan hệ này.

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Nga - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Về phần mình, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Nga tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á; khẳng định Nga mong muốn cùng Việt Nam phát triển hơn nữa những lĩnh vực hợp tác song phương mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu, nhằm đáp ứng mong muốn của người dân hai nước, yêu cầu phát triển của mỗi quốc gia.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những kết quả đạt được trong hợp tác song phương thời gian gần đây. Hai bên cần có các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác song phương, trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ khó khăn; đẩy mạnh và làm sâu sắc hợp tác song phương trong những lĩnh vực, như: năng lượng, dầu khí, khoa học – kỹ thuật, giáo dục – đào tạo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác