(VOV5) - Báo Pasaxon (Lào) đánh giá Việt Nam đang bước vào “thời điểm vàng” phát triển vượt bậc, khẳng định vai trò quốc gia hiện đại và đóng góp tích cực trên trường quốc tế.
Ấn phẩm điện tử của tờ Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, hôm nay (3/6) đăng bài: “Việt Nam đang ở thời điểm ‘vàng’ của lịch sử để bước vào kỷ nguyên tăng trưởng quốc gia”.
Bài viết cho tình hình trong nước và quốc tế đang mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho Việt Nam, kết hợp với xu hướng chuyển đổi chiến lược toàn cầu, quá trình chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4… là “thời cơ vàng” quan trọng để Việt Nam tăng tốc phát triển, vươn mình tiến lên mạnh mẽ và có vai trò ngày càng nổi bật trên bản đồ thế giới. Bài viết khẳng định “kỷ nguyên vươn mình” không chỉ là một định nghĩa mang tính khẩu hiệu, mà là định hướng phát triển mới với nội dung rõ ràng và xác định lập trường chiến lược cụ thể.
Bài viết với tiêu đề: “Việt Nam đang ở thời cơ ‘vàng’ của lịch sử, bước vào kỷ nguyên phát triển của đất nước", đăng trên ấn phẩm điện tử của Báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, số ra ngày 03/6/2025. Ảnh: TTXVN phát |
Đây là giai đoạn mà Việt Nam không chỉ tiếp tục phát triển, mà cần phát triển vượt bậc để khẳng định vai trò của một quốc gia hiện đại, có trách nhiệm, có thể sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới.
Bài viết kết luận trên con đường tiến vào kỷ nguyên mới, Việt Nam không chỉ hướng tới sự phát triển đất nước, mà còn khẳng định vai trò là quốc gia đổi mới sáng tạo có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Những đóng góp quan trọng của Việt Nam gồm thúc đẩy hợp tác trong khu vực và trên thế giới, đóng góp tích cực vào khuôn khổ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Liên hợp quốc, các diễn đàn kinh tế và an ninh quốc tế; cam kết mạnh mẽ với các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), ứng phó với biến đổi khí hậu và cam kết trung hòa carbon vào năm 2050; chia sẻ kinh nghiệm phát triển sau chiến tranh, giảm nghèo, hỗ trợ các quốc gia đang phát triển thông qua hợp tác Nam-Nam; thúc đẩy ngoại giao hòa bình, đa phương hóa, đa dạng hóa, góp phần xây dựng thế giới ổn định, công bằng và cùng nhau phát triển.