Việt Nam - Đức đẩy mạnh quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực

(VOV5) - Chiều 23/0), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.  

Tại cuộc hội đàm sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với Đức; đề nghị Đức tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU), tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau; đề nghị Đức ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU, sớm hoàn tất các thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản của Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Ngài Tổng thống và tôi đã đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, thống nhất các phương hướng, biện pháp lớn; tiếp tục đẩy mạnh quan hệ song phương trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống và mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác mới, cùng trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh, triển khai hiệu quả hoạt động các cơ chế hợp tác song phương và nghiên cứu, xây dựng các cơ chế hợp tác mới; thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân hai nước hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (1975 – 2025). Những điều tốt đẹp chúng tôi đã thống nhất cần những hành động tích cực, cụ thể với thái độ trách nhiệm cao để hiện thực hóa. Chúng tôi sẽ cùng hành động vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới".

Việt Nam - Đức đẩy mạnh quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier gặp gỡ báo chí. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Đức tiếp tục cung cấp nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên, như: năng lượng, môi trường và đào tạo nghề; mong muốn Đức tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Đức sinh sống ổn định, hội nhập thành công vào xã hội sở tại. Việt Nam đề nghị Đức cùng các nước trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), các đối tác quốc tế, hỗ trợ Việt Nam xây dựng thể chế, chia sẻ kinh nghiệm, tài chính, phát triển nguồn nhân lực trong triển khai Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) nhằm góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam trong giảm khí phát thải về 0 đến năm 2050.

Về phần mình, Tổng thống Đức khẳng định Đức sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam trong quá trình triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh – quốc phòng, khoa học - công nghệ, tư pháp, nông nghiệp; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Sau Hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier chứng kiến ký Thỏa thuận hợp tác về lao động di cư giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Lao động và Xã hội Liên bang Đức.

Vũ Dũng

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác