Việt Nam khẳng định lập trường quốc phòng tại Đối thoại Seoul 2025

(VOV5) - Trong khuôn khổ SDD-14, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam có các cuộc tiếp xúc song phương với đoàn Malaysia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, từ ngày 8 – 10/9, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu, tham dự Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 14 (SDD-14).

 
Việt Nam khẳng định lập trường quốc phòng tại Đối thoại Seoul 2025 - ảnh 1Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chụp ảnh cùng đại diện các đoàn tham dự SDD-14. Ảnh: Khánh Vân/TTXVN

Phát biểu tại Phiên toàn thể 2 với chủ đề “Giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài” diễn ra sáng nay (9/9), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam kiên trì theo đuổi chính sách độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của mọi quốc gia. Trong lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam kiên định chính sách “4 không” (Không tham gia liên minh quân sự; Không liên kết với nước này để chống nước kia; Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế), coi minh bạch thông tin quân sự, tuân thủ luật pháp quốc tế và cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình là cơ sở để xây dựng lòng tin.

Việt Nam khẳng định lập trường quốc phòng tại Đối thoại Seoul 2025 - ảnh 2Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham gia phiên thảo luận về "Giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài”. Ảnh: Khánh Vân/TTXVN

Để giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề xuất 5 nhóm giải pháp, trong đó có: Tuân thủ luật pháp quốc tế; Đề cao chủ nghĩa đa phương, phát huy vai trò của các tổ chức quốc tế, duy trì và mở rộng đối thoại chiến lược quốc phòng - an ninh - ngoại giao ở mọi cấp; Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; Tăng cường minh bạch về chính sách, chiến lược và hoạt động quân sự, đồng thời đẩy mạnh thiết lập các đường dây nóng xử lý tình huống khẩn cấp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác