(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng với thế mạnh của Áo trong lĩnh vực vận tải đường sắt, hai bên có thể xác định đây là lĩnh vực hợp tác triển vọng trong thời gian tới.
Tối 26/3, tại Hà Nội, tiếp Đại sứ Cộng hòa Áo, Philipp Agathonos, nhân dịp đảm nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; tăng cường các hoạt động hợp tác nâng cao trao đổi thương mại và đầu tư song phương. Đồng thời bày tỏ tin tưởng việc Quốc hội Áo thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) và Ủy ban châu Âu gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) nói chung và Việt Nam - Áo nói riêng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Cộng hòa Áo, ngài Philipp Agathonos. Ảnh: VOV |
Thủ tướng cho rằng với thế mạnh của Áo trong lĩnh vực vận tải đường sắt, hai bên có thể xác định đây là lĩnh vực hợp tác triển vọng trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị Áo quan tâm tăng số lượng học bổng cấp cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam trong các lĩnh vực Áo có thế mạnh như âm nhạc, văn hóa, du lịch; hai bên tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa đến với công chúng hai bên nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị hai nước.
Về phần mình, Đại sứ Philipp Agathonos bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ mới, đồng thời rất ấn tượng khi chứng kiến những thành tựu phát triển về kinh tế - xã hội và vai trò của Việt Nam tại khu vực. Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Áo tại khu vực Đông Nam Á, Đại sứ bày tỏ quyết tâm và cam kết nỗ lực hết sức thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Đại sứ Philipp Agathonos cho biết bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, Đại sứ quán Áo sẽ phối hợp với các đối tác Việt Nam để tìm ra các lĩnh vực hợp tác có nhiều tiềm năng mới, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, an ninh mạng, điều dưỡng viên và hạ tầng đường sắt.