Việt Nam là thị trường rộng mở cho các doanh nghiệp Thụy Điển

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các cơ quan liên quan sẽ hết sức hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp Thụy Điển đến với Việt Nam và mở rộng đầu tư tại đây. 

Việt Nam là thị trường rộng mở cho các doanh nghiệp Thụy Điển - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Thụy Điển - Ảnh: TTXVN

Tiếp tục chương trình thăm chính thức Thụy Điển, ngày 27/05, tại thủ đô Stockholm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo của những tập đoàn hàng đầu của Thụy Điển như: Electrolux, Oriflame, Scania, ABB, Ericsson, Volvo… 

Tại cuộc gặp, các nhà lãnh đạo các tập đoàn Thụy Điển cho rằng hiện nay Việt Nam và Thụy Điển đang cùng có điểm chung là nỗ lực ứng phó với những thách thức toàn cầu. Các tập đoàn Thụy Điển cùng bày tỏ mong muốn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU (EVFTA) sớm được ký kết, qua đó tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy thương mại Thụy Điển vào Việt Nam. Lãnh đạo các Tập đoàn cũng cho biết sẵn sàng chuyển giao các công nghệ cho các đối tác Việt Nam cũng như mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Đánh giá cao những cam kết, mong muốn hợp tác của các Tập đoàn hàng đầu Thụy Điển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các cơ quan liên quan sẽ hết sức hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp Thụy Điển đến với Việt Nam và mở rộng đầu tư tại đây. Thủ tướng nhấn mạnh với ưu thế là cửa ngõ thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã và đang chuẩn bị được ký kết, Việt Nam là thị trường rộng mở cho các doanh nghiệp Thụy Điển. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác