Việt Nam nằm trong nhóm các nước có khuôn khổ pháp lý khá đồng bộ về bình đẳng giới

(VOV5) - Hội nghị thường niên lần thứ 29, Diễn đàn nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 13 - 15/12 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến,.

Hội nghị với chủ đề “Vai trò của nghị viện trong việc nâng cao khả năng tự cường trong thời kỳ hậu COVID-19”. Trong khuôn khổ diễn đàn, ngày 13/12, diễn ra Hội nghị Nữ nghị sỹ với chủ đề: “Nâng cao vai trò của nghị viện nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, sự tham gia và đại diện của phụ nữ để ứng phó với đại dịch COVID-19”.

Việt Nam nằm trong nhóm các nước có khuôn khổ pháp lý khá đồng bộ về bình đẳng giới - ảnh 1Bà Lê Thu Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Từ điểm cầu Hà Nội, đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam, bà Lê Thu Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, cho biết Việt Nam nằm trong nhóm các nước có khuôn khổ pháp lý khá đồng bộ về bình đẳng giới, điều đó góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực, được cộng đồng trong nước và quốc tế đánh giá cao. Ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia chính trị ở Việt Nam, có cơ hội tiếp cận bình đẳng hơn với tất cả các dịch vụ kinh tế - xã hội. Theo bà Lê Thu Hà, thời gian tới, Việt Nam sẽ tập trung vào các chính sách và chiến lược phục hồi để hỗ trợ thực hiện chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh cũng như việc thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái. 

Đại diện Việt Nam cũng kiến nghị tăng cường hợp tác nghị viện, các tổ chức quốc tế và giữa các thành viên Diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm và bài học nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, cách tiếp cận nhạy cảm giới và phản ứng với giới để ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi khi đại dịch được kiểm soát; khuyến khích xây dựng kiến thức và hiểu biết chung giữa các đại biểu Quốc hội từ các quốc gia về tác động của COVID-19 đối với việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác