Việt Nam thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình

(VOV5) - Việt Nam coi thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng hòa bình là những ưu tiên chính sách quan trọng cả ở trong nước và trên trường quốc tế

Từ ngày 7-9/12, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức Hội nghị cấp cao quốc tế với chủ đề “Tăng cường Vai trò của Phụ nữ trong Xây dựng và Củng cố Hòa bình: Từ Cam kết tới Kết quả” dưới hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội. 

Việt Nam thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình - ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra cùng các Đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế dự hội nghị. - Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng hòa bình là những ưu tiên chính sách quan trọng cả ở trong nước và trên trường quốc tế; mong muốn cộng đồng quốc tế tiếp tục khẳng định cam kết, đề ra các biện pháp nhằm tăng cường vai trò, sự tham gia thiết thực của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình.

Việt Nam thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình - ảnh 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và các đại biểu xem nữ nhân viên tái hiện công đoạn rà phá bom mìn trong khuôn khổ Triển lãm Phụ nữ Việt Nam chung tay vì sự an toàn trên những miền đất Việt. - Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN 

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là phát huy vai trò và tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao địa vị phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Hội nghị bao gồm 5 phiên họp toàn thể và 4 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung về các biện pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và đảm bảo yếu tố giới trong việc xây dựng và củng cố hòa bình. Hội nghị dự kiến thông qua Cam kết Hành động Hà Nội do Việt Nam xây dựng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác