Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người

(VOV5) - Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.

Chiều nay (30/08), tại trụ sở Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tiếp bà Allison Peters, Quyền Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, nhân dịp Đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 29 - 30/08.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thông tin, đối thoại về tình hình tôn giáo Việt Nam, làm rõ các vấn đề cùng quan tâm trên tinh thần tôn trọng thể chế chính trị của nhau, tăng cường hiểu biết, vượt qua sự khác biệt, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước.

Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người - ảnh 1 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước. Luật tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng phù hợp với Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, phù hợp với thực tiễn tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và được triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước; tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết kể từ khi thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo đến nay, các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam đã công nhận 4 tổ chức tôn giáo, cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 1 tổ chức, cho phép thành lập 3 cơ sở đào tạo tôn giáo; hàng ngàn điểm nhóm của người Việt Nam được cấp đăng sinh hoạt tôn giáo tập trung; hơn 60 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; Kinh sách đã được xuất bản ra 21 thứ tiếng dân tộc; hơn 70 cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 17 đầu sách liên quan đến tôn giáo được đưa vào sử dụng tại thư viện của 54 trại giam...

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục các kênh trao đổi, đối thoại về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo. Việt Nam sẵn sàng tiếp các đoàn khách quốc tế vào Việt Nam tìm hiểu về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên tinh thần thiện chí, tôn trọng khách quan, tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam trong quá trình thăm và làm việc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác