Việt Nam trúng cử là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

(VOV5) - Theo phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp tại New York, Mỹ, Việt Nam đắc cử Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an LIên hợp quốc với 192/193 phiếu.
 Việt Nam trúng cử là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc  - ảnh 1
Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Ảnh: UN)

Trước đó, vào lúc 21g ngày 7/6 (giờ Việt Nam), Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu 5 Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021.

Việt Nam là ứng cử viên duy nhất của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương cho cương vị Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Lê Hoài Trung dẫn đầu tham dự Khóa họp lần thứ 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Đây là lần thứ hai Việt Nam ứng cử vào chức danh này. Tháng 10/2007, với 183/190 phiếu ủng hộ, Việt Nam lần đầu tiên  làm Ủy viên Không thường trực Hội đồng bảo an nhiệm kỳ 2008-2009.

Muốn trúng cử vào vị trí này, các ứng cử viên phải giành được ít nhất 2/3 số phiếu ủng hộ.

Ngoài ra, hiện Việt Nam là thành viên Hội đồng chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015-2019, Uỷ ban Luật pháp quốc tế 2017-2021. 

Nguyễn Phạm Huân/VOV.VN

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác