Việt Nam ủng hộ chống phổ biến, tiến tới giải trừ hoàn toàn và triệt để vũ khí hạt nhân

(VOV5) - Việt Nam đề cao quyền của các nước sử dụng năng lượng và ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Khóa họp thứ 67, Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), sẽ diễn ra tại thủ đô Vienna, Áo, từ ngày 25-29/9 tới. Trước đó, từ 11-5/9, Hội đồng Thống đốc IAEA đã tổ chức cuộc họp định kỳ lần thứ 3.

Việt Nam ủng hộ chống phổ biến, tiến tới giải trừ hoàn toàn và triệt để vũ khí hạt nhân - ảnh 1Quang cảnh cuộc họp Hội đồng Thống đốc IAEA tháng 9/2023 - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên, Thống đốc, Đại diện thường trực Việt Nam tại IAEA, khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về ủng hộ chống phổ biến, tiến tới giải trừ hoàn toàn và triệt để vũ khí hạt nhân, đề cao quyền của các nước sử dụng năng lượng và ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nghĩa vụ đối với Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT); đề nghị IAEA tiếp tục tăng cường hỗ trợ, hợp tác kỹ thuật với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Bên lề cuộc họp, đoàn Việt Nam đã tổ chức tiệc tri ân sự hỗ trợ, hợp tác thuận lợi của bạn bè quốc tế trong thời gian đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Thống đốc IAEA. Dự kiến, Việt Nam sẽ kết thúc đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Thống đốc IAEA 2021-2023 sau phiên họp Hội đồng Thống đốc vào tháng 10 tới. Trong thời gian đảm nhiệm vai trò này, Việt Nam đã tích cực tham gia thảo luận, phối hợp lập trường với các nước thành viên Hội đồng Thống đốc IAEA. Việt Nam cũng đã góp tiếng nói cùng Nhóm G77 (tổ chức liên minh chính phủ lớn nhất của các nước đang phát triển) thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển bền vững, đặc biệt là thúc đẩy tăng cường hỗ trợ kỹ thuật của IAEA cho nhóm nước này.

Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Thống đốc IAEA, gồm 35 thành viên, từ tháng 9/2021, trong nhiệm kỳ 2 năm 2021-2023. Mỗi năm, Hội đồng Thống đốc IAEA có 4 kỳ họp vào các tháng 3, 6, 9 và tháng 11. Dự kiến, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Thống đốc IAEA đến hết Khóa họp thứ 67 Đại hội đồng IAEA.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác