Việt Nam và Hoa Kỳ tổ chức toạ đàm nhân dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris

(VOV5) - Kỷ niệm 50 năm Hiệp định hoà bình Paris là cơ hội tuyệt vời để tất cả các bên cùng suy ngẫm về lịch sử.
Việt Nam và Hoa Kỳ tổ chức toạ đàm nhân dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris - ảnh 1Toàn cảnh buổi tọa đàm - Ảnh: Kiều Trang/TTXVN

Buổi tọa đàm với tên gọi “Suy ngẫm nhân dịp 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam: Những tác động đến quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày nay”, diễn ra tại thủ đô Washington hôm qua (16/2). Toạ đàm do Viện Hoà Bình Hoa Kỳ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức.

Trong phát biểu dẫn đề, Phó Chủ tịch Viện Hòa bình (USIP) William Taylor chia sẻ kỷ niệm 50 năm Hiệp định hoà bình Paris là cơ hội tuyệt vời để tất cả các bên cùng suy ngẫm về lịch sử, đánh giá về thành công và hạn chế của các nỗ lực ngăn chặn xung đột trong quá khứ, từ đó rút ra những bài học có thể áp dụng cho tương lai.
Phát biểu tại phiên thảo luận chính của Tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh Hiệp định đã khép lại một chương đau buồn trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và khởi đầu cho quá trình lâu dài hướng tới hòa giải, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, bình thường hóa quan hệ năm 1995 và xác lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013.

Buổi toạ đàm nằm trong khuổn khổ Sáng kiến Hòa giải và Di sản Chiến tranh Việt Nam của Viện Hòa bình Hoa Kỳ, nhằm thúc đẩy khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức và sự quan tâm của các giới ở Hoa Kỳ, nhất là thế hệ trẻ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác