(VOV5) - Trong chuyến thăm Phần Lan, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb thống nhất nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược, thúc đẩy hợp tác toàn diện, bền vững.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan, sáng 21/10, giờ địa phương, ngay sau Lễ đón được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Alexander Stubb.
Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc hội đàm với Tổng thống Alexander Stubb. Ảnh: Văn Hiếu/VOV |
Tại đây, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực hai bên cần đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới, như: công nghệ thông tin, lâm nghiệp, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, hợp tác phát triển bền vững biển, khoa học – kỹ thuật... Hai bên nhất trí khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA).
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư vào Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Phần Lan làm cầu nối tiếp cận thị trường EU – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thúc đẩy hợp tác Việt Nam - EU, Phần Lan – ASEAN, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: Văn Hiếu/VOV |
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị phía Phần Lan có tiếng nói thúc đẩy 07 nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) cũng như thúc đẩy Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu Việt Nam.
Về phần mình, Tổng thống Alexander Stubb khẳng định Phần Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như: kinh tế tuần hoàn, khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu...
Tổng Bí thư mong muốn Phần Lan tiếp tục quan tậm và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng người Việt Nam tiếp tục hội nhập và đóng góp hiệu quả vào xã hội sở tại.
Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khác, như: giáo dục – đào tạo, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới; ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế và chấm dứt xung đột. Về vấn đề Biển Đông, hai bên ủng hộ quan điểm chung của ASEAN trong giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Nhân dịp này, Việt Nam và Phần Lan đã ra Tuyên bố chung về việc hai Bên chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Phần Lan lên Đối tác chiến lược; khẳng định các nguyên tắc, đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan.