Việt Nam và Sri Lanca coi trọng mối quan hệ truyền thống giữa 2 nước

(VOV5) - Hôm nay (25/11), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh có chuyến thăm chính thức 1 ngày tới Sri Lanca theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanca  G.L Peiris.


Việt Nam và Sri Lanca coi trọng mối quan hệ truyền thống giữa 2 nước - ảnh 1

Trong thời gian thăm Sri Lanca, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có các cuộc gặp với Tổng thống Mahinda Rajapaksa, Thủ tướng D.M. Jayaratne và Chủ tịch Quốc hội Chamal Jayantha Rajapaksa; hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao G.L Peiris....

Tại các cuộc Hội đàm và tiếp xúc, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp; tiếp tục duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác sẵn có giữa hai nước; thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết; cùng khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên làm ăn kinh tế tại mỗi nước. Hai bên thống nhất phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 1 tỷ USD vào năm 2015; tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương. 

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Tổng thống Sri Lanca Mahinda Rajapaksa dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Thư viện Thủ đô Colombo. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn tình cảm Chính phủ và nhân dân Sri Lanca dành cho đất nước và con người Việt Nam nói chung và Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng, đặc biệt đã tạo điều kiện cho Việt Nam xây dựng Tượng đài của Người tại Công viên Thư viện, Thủ đô Colombo.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Sri Lanca và Thị trưởng Thành phố Colombo khẳng định Chính phủ và nhân dân Sri Lanca sẽ luôn coi Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng trường tồn của mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước; khẳng định chính sách nhất quán của Sri Lanca luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ mọi mặt giữa hai nước./.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác