Việt Nam và UAE tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

(VOV5) -

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu và các hoạt động song phương tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE),  thăm chính thức Qatar từ 3/5-9/5, sáng nay (4/5), tại thủ đô Abu Dhabi của UAE, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Tổng giám đốc Thông tấn xã UAE (WAM) Mohamed Jalal Al Rayssi.

Việt Nam và UAE tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với Tổng Giám đốc Thông tấn xã UAE (WAM) Mohamed Jalal Al Rayssi. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao việc Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã UAE ký kết Thỏa thuận Hợp tác nghiệp vụ, một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thông tấn. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ tin tưởng cùng với việc ký kết thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ, sự hợp tác, trao đổi thông tin giữa hai cơ quan thông tấn sẽ càng được đẩy mạnh trên nhiều loại hình thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại, qua đó góp phần quảng bá hiệu quả về hai đất nước, hai khu vực, nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và UAE.
Cũng trong sáng nay, tại thủ đô Abu Dhabi, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Thị Tuyết Nhung và Tổng giám đốc Thông tấn xã UAE Mohamed Jalal Al Rayssi đã ký Thỏa thuận Hợp tác nghiệp vụ giữa hai cơ quan thông tấn. Thỏa thuận sẽ góp phần thúc đẩy lan tỏa thông tin về hợp tác giữa Việt Nam và UAE, mang đến cho người dân và doanh nghiệp hai nước các thông tin về tiềm năng, thế mạnh và những đặc trưng văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia; đóng góp vào việc phát triển mối quan hệ tốt đẹp và nhiều triển vọng giữa Việt Nam và UAE, cũng như góp phần quảng bá thông tin về Việt Nam đến khu vực Trung Đông.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác