Xác định rõ những nội hàm của ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới

(VOV5) - Bộ Chính trị xác định thời gian tới là cơ hội quan trọng, giai đoạn nước rút để Việt Nam đạt các mục tiêu chiến lược 100 năm.

Chiều nay (7/3), tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Xác định rõ những nội hàm của ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới - ảnh 1Hội thảo khoa học quốc gia “Đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - Ảnh: VOV5/Ánh Huyền

Hội thảo nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao tháng 8/2024, trong đó chỉ rõ trong kỷ nguyên mới, ngoại giao Việt Nam phải vươn lên những tầm cao mới để hoàn thành những sứ mệnh mới.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, nhấn mạnh Bộ Chính trị xác định thời gian tới là cơ hội quan trọng, giai đoạn nước rút để Việt Nam đạt các mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt được 2 mục tiêu này, đối ngoại Việt Nam phải tìm ra những hướng đi chiến lược trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Theo Phó Thủ tướng: "Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói chúng ta phải nhận diện, đánh giá chính xác những thuận lợi, khó khăn của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, từ đó, định ra những giải pháp cụ thể. Phải xác định rõ nhiệm vụ của ngoại giao trong kỷ nguyên mới là gì. Muốn đạt được 2 mục tiêu 100 năm thì không gì khác là phải có môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời, phải kết hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân, đối ngoại quốc phòng, công an, quốc hội.., đưa Việt Nam vào đúng trào lưu của thế giới, Đặc biệt, ngoại giao khoa học công nghệ đóng vai trò nòng cốt vì thời gian tới muốn đưa đất nước phát triển thì động lực chính là phát triển khoa học công nghệ".

Các tham luận tại Hội thảo cũng phân tích những nội hàm mới của đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới, những xu hướng quốc tế sẽ tác động trực tiếp tới Việt Nam từ nay đến năm 2030, vai trò tiên phong của đối ngoại nhằm kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, thu hút tối đa nguồn lực từ bên ngoài để phát triển đất nước.. Qua đó, Việt Nam có thể hiện thực hóa được kỷ nguyên vươn mình trong một thế giới nhiều biến động.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác