Ý kiến cử tri về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 đại biểu giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn

 

(VOV5) - Ngày 25/10, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 đại biểu giữa chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn được công bố đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước.

Ông Đặng Hữu Hào, ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cho biết: “Tôi thấy kết quả bỏ phiếu tín nhiệm này thể hiện sự khách quan và đánh giá đúng thực chất. Tôi mong rằng với những người có phiếu tín nhiệm cao tiếp tục phát huy. Còn những người có phiếu tín nhiệm thấp thì cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu của cử tri và nhân dân cả nước”.

Trong khi đó, cử tri Võ Thanh Nghị, ở thành phố Tân An, tỉnh Long An, cho rằng: “Việc Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các vị đại biểu kỳ này một lần nữa thể hiện sự phấn đấu xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh,tạo thêm lòng tin cho cử tri và nhân dân cả nước. Qua phiếu tín nhiệm này, trước hết những đại biểu được lấy phiếu tín nhiệm phải tự soi lại bản thân mình xem trách nhiệm của mình được giao trong thời gian qua đã làm được những gì và còn những gì chưa làm được để qua đó rút kinh nghiệm phải làm sao làm đúng”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác