Nông dân Duy Xuyên làm Du lịch sinh thái cộng đồng

(VOV5) - Huyện Duy Xuyên hiện có 25 hộ dân đầu tư làm du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Với lợi thế khung cảnh thơ mộng của làng quê, cánh đồng lúa bát ngát… huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đang phát triển loại hình du lịch sinh thái cộng đồng. Mô hình này tạo thêm việc làm, giúp người dân tăng thêm thu nhập.

Nông dân Duy Xuyên làm Du lịch sinh thái cộng đồng - ảnh 1Du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu thu hút khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: VOV
Nghe âm thanh tại đây:
Làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu, huyện Duy Xuyên, cách thành phố Hội An (Quảng Nam) chỉ 5 km và cách Thành phố Đà Nẵng 30 km. Nơi đây có 10 héc ta rừng dừa nước với nhiều làng nghề thủ công độc đáo. Anh Phạm Minh Tâm, Chủ cơ sở dịch vụ thuyền thúng Cô Mốt, ở xã Duy Vinh, làm du lịch được 7 năm nay, chủ yếu phục vụ đưa khách tham quan rừng dừa, thả lưới. Ngày cao điểm, cơ sở của anh đón khoảng 50 đến 100 khách, chủ yếu là khách nước ngoài. Anh Phạm Minh Tâm cho biết cơ sở anh có 15 chiếc thuyền thúng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương: “Khách du lịch đến tham quan rừng dừa rồi bơi thuyền. Mình có dịch vụ ẩm thực buổi trưa phục vụ khách du lịch. Một lượt bơi từ  6 đến 7 thúng có 14 đến 16 khách, 2 khách đi chung một thúng là giá 100 ngàn đồng, còn ăn trưa tùy theo thực đơn của khách yêu cầu. Mong muốn khách du lịch đến nhiều, bản thân tôi và người dân rất khởi có thu nhập hàng ngày”.
Nông dân Duy Xuyên làm Du lịch sinh thái cộng đồng - ảnh 2Khách du lịch trải nghiệm tại làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu. Ảnh: VOV

Sau khi du học ở Nhật Bản về, chị Trần Thị Ngọc Trang ở xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, đã cải tạo khu vườn gia đình, đào ao, trồng sen hồng, làm cầu tre nuôi cá, phát triển khu du lịch sinh thái. Bên cạnh tổ chức cho khách tham quan đầm sen, chị Trần Thị Ngọc Trang trồng thêm nhiều loài hoa khác, bố trí tiểu cảnh phù hợp để du khách có thêm lựa chọn khi chụp ảnh. Chị cho biết không bán vé vào khu du lịch sinh thái mà mở cửa tự do, kinh doanh thêm dịch vụ ẩm thực với giá cả hợp lý: “Khách tới đây được trải nghiệm có khu vui chơi dưới vườn dừa và mọi người có thể bơi thuyền ra ngoài ao sen. Mô hình này tạo việc làm và thu nhập cho nhiều người dân”.

Tại xã Duy Xinh, bà Lê Thị Thanh Nga thuê 2 héc ta đất bỏ hoang cạnh lò gạch cũ ở để sản xuất lúa tím than theo phương thức sản xuất hữu cơ. Sau nhiều vụ thu hoạch đạt năng suất cao, bà Nga tiếp tục mở rộng diện tích canh tác lúa lên 5 ha. Mỗi năm, cơ sở này cung ứng ra thị trường hơn 30 tấn gạo tím than thương phẩm và một số sản phẩm từ loại gạo đặc sản này, như: sữa gạo đen, rượu gạo đen, trà gạo đen. Tại đây, mỗi ngày thu hút gần 200 khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Du khách đến mua sản phẩm gạo tím than, được trải nghiệm tự trồng lúa, hái rau và chế biến món ăn, thưởng thức tại chỗ. Bà Lê Thị Thanh Nga cho biết: “Khởi nghiệp làm du lịch nông nghiệp từ năm 2019, mong muốn làm sao nâng cao giá trị nông sản chính tay người nông dân làm ra. Làm nông nghiệp kết hợp với du lịch chính là chìa khoá để xuất khẩu nông sản tại chỗ. Sản phẩm này xuất khẩu đi các nước. Đây là mô hình rất hiệu quả cần nhân rộng cho nhiều nông dân cùng làm. Hiện nay có nhiều bạn trẻ đến học hỏi tham quan mô hình này”.

Huyện Duy Xuyên hiện có 25 hộ dân đầu tư làm du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Ông Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cho biết địa phương có nhiều chính sách hỗ trợ người dân làm du lịch, tập huấn kỹ năng phục vụ khách, đưa bà con tham quan, học hỏi ở các địa phương khác: “Các địa phương cũng đẩy mạnh gắn với vấn đề sản xuất nông nghiệp với phát triển các loại hình dịch vụ du lịch kèm theo để nâng cao giá trị và nâng cao lợi nhuận đem lại cho người nông dân thông qua các khu du lịch sinh thái trong cộng đồng. Ví dụ làng cau Trà Đông, mô hình trồng cây ăn quả, tạo điểm đến của du khách trong vấn đề thu hút du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp. Các mô hình này bước đầu tạo sản phẩm mới, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con”.

Đánh giá về việc phát triển du lịch sinh thái cộng đồng ở huyện Duy Xuyên, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết: Các mô hình góp phần đa dạng hoá sản phẩm du lịch, phát triển kinh tế, gắn phát triển du lịch với văn hoá: “Du lịch về cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch về các hộ gia đình, đây là một số mô hình mà chúng tôi thấy khi phục hồi du lịch thì lượng khách đến rất đông. Chúng tôi có một số chủ trương thu hút đầu tư các doanh nghiệp, đầu tiên là giảm thiểu các thủ tục hành chính, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng. Thứ 2, là giải quyết mặt bằng cho nhà đầu tư, tạo điều kiện hạ tầng thuận lợi, liên kết giữa miền xuôi và miền núi”.

Những nông dân ở Duy Xuyên giờ đây là chủ thể vừa sản xuất, vừa làm vai hướng dẫn viên du lịch phục vụ du khách thập phương. Để du lịch nông thôn ngày càng phát triển hơn nữa, ngoài sự ủng hộ, giúp sức của chính quyền địa phương… bà con nông dân đang từng ngày làm mới sản phẩm, cách thu hút du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ để đưa Duy Xuyên là điểm đến của du khách.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác