Uỷ ban thường vụ quốc hội giám sát thực hiện chương trình tín dụng hỗ trợ xóa đói giảm nghèo

(VOV5) – Tại buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chiều 13/02, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng thời gian qua, mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng chính sách của Ngân hàng chính sách xã hội đã phù hợp với thực tiễn, bước đầu thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo. Đoàn giám sát cũng chỉ rõ bên cạnh các ưu điểm, ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam vẫn còn những hạn chế cần phải tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ngân hàng chính sách xã hội cần chủ động thiết kế hệ thống tín dụng phù hợp với công tác giảm nghèo tình hình mới, để có một hệ thống tín dụng đa dạng, linh hoạt, thiết thực, hiệu quả, an toàn. Đồng thời, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam cần chú trọng công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường mối quan hệ với cấp ủy chính quyền địa phương, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Phản hồi

Các tin/bài khác