Ca sĩ Phúc Tiệp: Tôi muốn trải lòng mình với những nhạc phẩm giàu tính triết lý

(VOV5) - Vết xưa là một khía cạnh còn lại của tôi, nên tôi cố gắng lựa chọn những tác phẩm phù hợp nhất với mình, phù hợp nhất với người nghe...

Ca sĩ Phúc Tiệp được yêu mến bởi giọng nam thính phòng với chất giọng đầy nội lực, hào sảng. Hơn 20 năm hoạt động âm nhạc, từng ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng như: giải Nhì dòng nhạc thính phòng “Sao mai 2007”, giải Nhì “Tiếng hát Thính phòng toàn quốc 2009”… nam ca sĩ vẫn luôn dành tình yêu đối với dòng nhạc bác học và kiên định với việc giữ “lửa” dòng nhạc này trong vai trò giảng viên khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ca sĩ Phúc Tiệp: Tôi muốn trải lòng mình với những nhạc phẩm giàu tính triết lý - ảnh 1Ca sĩ Phúc Tiệp tại phòng thu của VOV

Và mới đây, Phúc Tiệp đã mang tới cho người yêu nhạc Việt sự ngạc nhiên thú vị khi anh cho ra mắt album chuyên về nhạc xưa với tên gọi "Vết xưa". 

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

BTV Bảo Trang: Những người yêu nhạc, đặc biệt là dòng nhạc thính phòng của Việt Nam vẫn yêu mến giọng hát Phúc Tiệp gắn liền với những bản nhạc cổ điển và bán cổ điển. Thật bất ngờ khi Phúc Tiệp cho ra mắt album Vết xưa với những bản tình ca sâu lắng…  

Ca sĩ Phúc Tiệp: Đây có lẽ là sự trải nghiệm rất mới mẻ và tạo cho tôi nguồn năng lượng tươi mới khi xử lý các tác phẩm mộc mạc, trữ tình và giàu nội tâm. Đặc biệt, các tác phẩm trong album Vết xưa đều giàu tính triết lý trong cuộc sống. Trong khi đó, các tác phẩm thuộc dòng nhạc thính phòng cần sự thể hiện về thanh nhạc, kỹ thuật cũng như sự vạm vỡ trong giọng hát – vậy nên hai dòng nhạc có sự đối lập với nhau, tạo nên một điều thú vị cho tôi bởi nó đòi hỏi sự hoàn thiện bản thân giữa việc thể hiện các tác phẩm mang tính hào sảng, vạm vỡ trong âm thanh, nay lại tìm đến các tác phẩm nhẹ nhàng, sâu lắng, giàu tính triết lý. Điều này giống như là một sự cân bằng trong giọng hát, cũng như cân bằng trong cuộc sống vậy

BTV Bảo Trang: Nói như vậy là sau gần 20 năm theo đuổi con đường âm nhạc, cho đến bây giờ anh đã tìm lại được sự cân bằng của chính mình?

Ca sĩ Phúc Tiệp: Đúng như vậy! Thực ra trước đây thi thoảng tôi vẫn hát tặng bạn bè, những người thân của mình một số bài hát xưa, phù hợp với không gian nhỏ, thính phòng, nhẹ nhàng. Tuy nhiên cho đến bây giờ tôi thấy mình cần phải làm điều gì đó cụ thể hơn, lan tỏa triết lý trong cuộc sống qua các ca khúc, đem giọng hát của mình đến nhiều đối tượng khán giả hơn. Trước đây khán giả của tôi chỉ gói gọn trong những người yêu nhạc thính phòng, còn nay thì tôi muốn lan tỏa giọng hát của mình cùng với những nhạc phẩm tuyệt hay, góp một viên gạch để xây dựng và bảo tồn dòng nhạc vốn đã rất đẹp đẽ, khoác lên đó một tấm áo mới, màu sắc mới và làm phong phú thêm đời sống âm nhạc.

Ca sĩ Phúc Tiệp: Tôi muốn trải lòng mình với những nhạc phẩm giàu tính triết lý - ảnh 2Abum Vết xưa gồm 9 ca khúc lựa chọn trong gần 20 tác phẩm nhạc xưa mà Phúc Tiệp đã hát 

BTV Bảo Trang: Hiện nay, xu hướng hát nhạc xưa đã quay trở lại, công chúng được đón nhận nhiều sản phẩm của các ca sĩ hát dòng nhạc xưa. Anh chọn cách nào để tạo nên nét riêng của Phúc Tiệp hát nhạc xưa?

Ca sĩ Phúc Tiệp: Là một nghệ sĩ thính phòng, và là giảng viên của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, tôi có nền tảng kỹ thuật thanh nhạc đã được trau dồi suốt 20 năm qua. Do đó tôi có sự tiếp cận cụ thể và có tính chiều sâu khi hát sang một dòng nhạc bất kỳ. Đó là ngoài bản năng chất giọng ra, tôi lồng ghép vào đó sự cao cấp hơn của thanh nhạc cổ điển, hát trên cả sự phô diễn kỹ thuật. Có nghĩa là phải hát sao cho nghe thì như là bản năng nhưng thực tế là sự chắt lọc và lựa chọn rất kỹ trong tiết chế về mặt âm thanh cũng như tiết chế về mặt cảm xúc. Tất cả những điều đó được tính toán rất kỹ, kết hợp với nền nhạc phù hợp để sao cho hiệu quả về mặt chất lượng âm thanh đạt được mức tốt nhất, đồng thời về mặt cảm xúc cũng phải đạt được mức cao nhất.

BTV Bảo Trang: Vậy album Vết xưa đã đạt được chất lượng âm thanh như anh mong muốn chưa?

Ca sĩ Phúc Tiệp: Trước khi công bố sản phẩm rộng rãi với công chúng, tôi đã mang đi test ở những bộ âm thanh cao cấp, đẳng cấp thế giới vì có những tiêu chí âm thanh rất khắt khe. Những người sở hữu những bộ âm thanh đó cũng là những nhà sưu tập, với những đôi tai nghe rất khó tính. Với một sản phẩm được làm hoàn toàn tại Việt Nam, bởi một equipe kinh nghiệm nên đã tạo ra một album với tần số âm thanh đạt được tiêu chuẩn quốc tế.

Ca sĩ Phúc Tiệp: Tôi muốn trải lòng mình với những nhạc phẩm giàu tính triết lý - ảnh 3"Nội dung xuyên suốt trong album tôi muốn nói đến là vẻ đẹp của cuộc sống, trong đó có tình yêu bao trùm lên tất cả"

BTV Bảo Trang: Anh đã mất nhiều công sức và thời gian để cho ra mắt Vết xưa phải không?

Ca sĩ Phúc Tiệp: Tôi mất khoảng 1 năm kể từ ngày ấp ủ đến khi hoàn thiện sản phẩm này. Trong album chỉ là 9 bài hát, có thể mọi người nghĩ là rất đơn giản để hát từng đó thôi, nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Yếu tố tiết chế cảm xúc, biến giọng hát của mình từ một giọng hát rất vạm vỡ trở thành một giọng hát nhỏ, sắc nét và giàu nội tâm – điều đó tôi đã phải làm đi làm lại nhiều lần. Để chọn được 9 tác phẩm trong album, tôi đã phải hát gần 20 tác phẩm, sau đó lựa chọn những tác phẩm phù hợp đồng thời có tính triết lý cao, tính chất âm nhạc và tính chất cảm xúc cao. Kể cả về âm nhạc, khi làm một bản nào đó mà cảm thấy không ưng, thì sẽ xóa đi và làm lại từ đầu.

BTV Bảo Trang: Từ 20 tác phẩm để còn lại 9 tác phẩm đưa vào trong album, anh có ẩn chứa trong đó điều gì của riêng mình gửi gắm?

Ca sĩ Phúc Tiệp: Nội dung xuyên suốt trong album tôi muốn nói đến là vẻ đẹp của cuộc sống, trong đó có tình yêu bao trùm lên tất cả. Tuy nhiên, đối với dòng nhạc thính phòng thì rất khó để thể hiện điều đó một cách chậm rãi và giàu cảm xúc. Album này tôi muốn thể hiện tính tự sự, trên nền nhạc có giai điệu. Có thể nói tôi không hát mà đang trải lòng mình bằng những tác phẩm giàu tính triết lý. Tôi cũng muốn cho khán giả thấy một Phúc Tiệp không phải lúc nào cũng hảo sảng trên sân khấu, với giọng hát lực lưỡng và vạm vỡ, mà trong một con người luôn song song có hai mặt đối lập. Vết xưa là một khía cạnh còn lại của tôi, nên tôi cố gắng lựa chọn những tác phẩm phù hợp nhất với mình, phù hợp nhất với người nghe, từ đó truyền tải những thông điệp về cuộc sống, về tình yêu… Ở đó cũng có những hoài niệm để một số thính giả nghe sẽ tìm thấy mình ở trong đó. Tôi cũng muốn đem đến một món ăn tinh thần để họ cảm nhận được âm nhạc có giá trị như thế nào, sức sống như thế nào và quan trọng như thế nào trong cuộc sống.

BTV Bảo Trang: Theo như tôi thấy, những nhạc sĩ mà Phúc Tiệp đã chọn tác phẩm của họ đưa vào album đều là những nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng không phải tác phẩm nào trong album cũng được nhiều người biết đến?!

Ca sĩ Phúc Tiệp: Nhạc xưa đã có quá nhiều ca sĩ thể hiện. Càng những bài nổi tiếng thì càng nhiều người thể hiện. Nếu tôi cũng hát những ca khúc đó thì vô hình chung sẽ có sự so sánh giữa ca sĩ này và ca sĩ khác, và cũng khó để đánh dấu giọng hát của mình vào ca khúc đó. Nhiều người hỏi Phúc Tiệp rằng có liều lĩnh không khi album đầu tiên mà đã hát những tác phẩm chưa quen thuộc lắm! Nhưng tôi rất tự tin vì những tác phẩm tôi lựa chọn đều quá hay, giàu tính triết lý và cũng rất tiêu biểu của từng nhạc sĩ trong album. Có thể đối với những người nghe ở Việt Nam thì đã quen với những tác phẩm khác vì có nhiều ca sĩ hát rồi, những những bài hát mà tôi chọn thì lại được bà con kiều bào ở nước ngoài nghe nhiều. Và tôi tin rằng, khi tôi đã lựa chọn kỹ những tác phẩm đưa vào album Vết xưa, thì sẽ có một vài bài mà sau này khi người ta nghe thì sẽ nhớ ngay đến Phúc Tiệp. Đây là một lựa chọn rất kỹ bởi sao cho ta hát những bài hát với nội dung đã cũ rồi nhưng trong đó phải có những tác phẩm mới, để có thể có được sự đánh dấu cá nhân của riêng mình.

Ca sĩ Phúc Tiệp: Tôi muốn trải lòng mình với những nhạc phẩm giàu tính triết lý - ảnh 4

BTV Bảo Trang: Một ví dụ cụ thể là ca khúc Rồi cũng già của nhạc sĩ Vũ Thành An. Quả thực đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe được ca khúc này!

Ca sĩ Phúc Tiệp: Đây có thể coi là tình khúc cuối cùng của nhạc sĩ Vũ Thành An trước khi ông chuyên tâm sáng tác các tác phẩm Thánh ca cho Thiên chúa giáo. Bài hát này trước đây chính nhạc sĩ Vũ Thành An là người hay hát nhất, còn các ca sĩ Việt Nam thì rất ít khi thể hiện, nếu có thì họ thường dùng để làm bài hát khép lại một chương trình. Tôi tìm đến ca khúc này vì âm nhạc của Vũ Thành An rất giàu tính triết lý với vẻ tuyệt đẹp trong ca từ. Người nghe album của tôi có lẽ đều là những người đã dày dặn sự trải nghiệm trong cuộc sống, để khi nghe những ca từ của bài hát thì họ sẽ thấy mình ở trong đó. Tính triết lý của nhạc phẩm này là chúng ta hãy bỏ qua những sân si trong cuộc sống, rồi ai cũng phải già đi, và chúng ta sẽ chỉ còn lại tình yêu đem trao cho nhau thôi. Lời ca khúc là sự đúc kết của nhạc sĩ Vũ Thành An, cũng như của những người đã trải qua những va đập trong cuộc sống.

Trước khi lấy tên album là Vết xưa – một từ trong ca khúc Như chiếc que diêm của nhạc sĩ Từ Công Phụng, tôi định lấy tên Rồi cũng già để làm tựa đề cho album này. Tôi đã có khoảng thời gian 20 năm làm nghề, so với lúc còn ở lứa tuổi 20 trẻ trung thì bây giờ đã có sự thay đổi toàn diện kể cả về tính cách, về triết lý cuộc sống cũng như sự va vấp trogn quá trình làm nghề. Rồi cũng già, cũng có ý nghĩa rằng rồi ai cũng lớn tuổi lên… Nhưng rồi suy nghĩ và thấy, có thể như chị nói rằng bài này lạ quá, thêm nữa cái tên này cũng khó lột tả được màu sắc âm nhạc xưa cũ của album này. Tên bài hát có vẻ khô cứng nhưng thực ra lời bài hát này rất lãng mạn. Còn Vết xưa thì như là một dấu vết của thời gian, như một vệt sáng xé vào bầu trời trong một đêm nhiều sao… Vết xưa vừa mộc mạc nhưng cũng đầy tính triết lý và nói lên ý đồ của tôi trong album này, vì vậy tôi đã chọn tên album là Vết xưa.

BTV Bảo Trang: Anh có thể chia sẻ đôi nét về con đường âm nhạc tiếp theo của mình?

Ca sĩ Phúc Tiệp: Trong lĩnh vực âm nhạc, trước đây tôi là người cầu toàn, khó tính và khá bảo thủ. Tôi đã có sự đóng góp bền bỉ suốt 20 năm qua trong lĩnh vực âm nhạc thính phòng. Tuy nhiên trong chặng đường sắp tới, tôi sẽ mạnh dạn tìm hiểu thêm nữa trong chính con người mình, chinh phục nhiều hơn nữa những dòng nhạc khác, giống như một con tằm liên tục nhả tơ, liên tục tìm tòi những điều mới mẻ. Tôi muốn làm mới chính bản thân mình, cũng như làm mới tai nghe của công chúng yêu nhạc, sao cho chất lượng âm nhạc đạt được mức cao nhất và có tiếng nói riêng biệt, có sự đóng góp cụ thể hơn cho công chúng yêu nhạc đa thể loại, tạo nên được tên tuổi Phúc Tiệp không chỉ cỗ hữu trong lĩnh vực âm nhạc thính phòng. Thời gian tới tôi sẽ có vài ba sản phẩm với màu sắc âm nhạc khác hơn, và cái đích cuối cùng là một concert lớn đánh dấu chặng đường ca hát đa màu sắc của mình.

BTV Bảo Trang: Xin cảm ơn ca sĩ Phúc Tiệp và chúc anh sẽ sớm đạt được những dự định của mình trên con đường âm nhạc!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác