Hát lên Việt Nam - khúc tự tình quê hương

(VOV5) - Theo nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, thì các tác phẩm dự thi đã thể hiện rất rõ tình yêu quê hương đất nước Việt Nam. 
Cuộc vận động sáng tác Hát lên Việt Nam – Let’s sing Vietnam do Đài TNVN tổ chức đã lựa chọn được 45 trong gần 900 tác phẩm dự thi vào vòng chung khảo. Các ca khúc đều ngợi ca Tổ quốc, ngợi ca đất nước Việt Nam luôn kiên cường vượt qua gian khó...
BTV Bảo Trang giới thiệu một số ca khúc được đánh giá cao trong cuộc vận động sáng tác này.
Hát lên Việt Nam - khúc tự tình quê hương - ảnh 1
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Khúc nhớ nhà là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Với giọng hát chất chứa tình cảm của ca sĩ Cao Minh, Khúc nhớ nhà như chạm vào nơi miền cảm xúc thiết tha của mỗi người xa quê. Có lẽ chính vì thế mà Khúc nhớ nhà đã cùng với 44 tác phẩm khác lọt vào vòng chung khảo cuộc vận động sáng tác Hát lên Việt Nam của Đài TNVN, trong đó có 30 tác phẩm thể loại chính ca và 15 tác phẩm thể loại thịnh hành.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội đồng giám khảo của cuộc vận động này cho biết: "Việc chấm giải dựa trên các tiêu chí. Đó là quy chế, điều lệ của giải thưởng, tức là phải lấy giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật, tính sáng tạo, tính phát hiện, và hơn nữa là sự biểu hiện bằng nghệ thuật của ca sĩ, của dàn nhạc, để từ đó chọn được những tác phẩm có giá trị tốt nhất, độc đáo nhất, có sự phát hiện về đề tài, biểu hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc, trong đó có cả sự tiếp thu giữa âm nhạc truyền thống với âm nhạc mới".

Từ CHLB Đức, nhạc sĩ Lê An Tuyên gửi đến cuộc vận động sáng tác ca khúc Lời thỉnh cầu. Là một nhạc sĩ của cộng đồng, được yêu mến bởi những sáng tác đằm thắm mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ, nhạc sĩ Lê An Tuyên đã chọn tác phẩm Lời thỉnh cầu với mong muốn gửi một lời chúc tới tất cả mọi người dù sống ở đâu đều được an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. Lê An Tuyên cũng là tác giả người Việt duy nhất đang sống ở nước ngoài có tác phẩm lọt vào chung khảo cuộc vận động sáng tác ca khúc lần này.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Phó Chủ tịch hội nhạc sĩ VN, thành viên Ban giám khảo, thì các tác phẩm dự thi đã thể hiện rất rõ tình yêu quê hương đất nước Việt Nam. "Có những nhạc sĩ tả về một người nông dân, nhưng thông qua đó nói lên được lòng yêu quê hương đất nước của mìn. Tác phẩm đó cũng có thể đặt cạnh những bài rất hoành tráng ca ngợi Tổ quốc. Có nhiều cách để thể hiện lòng yêu quê hương đất nước, yêu cộng đồng…".

Với các tác giả Trần Nhật Minh - Trần Nhật Dương, thì việc sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam để dành riêng tham gia cuộc vận động này đã để lại thật nhiều cảm xúc.

Anh Trần Nhật Minh, tác giả phần lờ của ca khúc chia sẻ: "Với chúng tôi, cảm xúc trước hết rất tự hào vì mình là một người con đất Việt được đóng góp chút công sức nhỏ bé trong lĩnh vực Văn học - Nghệ thuật. Ở đây có rất nhiều những âm hưởng của những giá trị khác nhau, truyền thống có, hiện đại có, rồi giá trị về con người, về nhân văn trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước".

Còn đối với nhạc sĩ Trần Nhật Dương thì: "Trong ca khúc Hát lên Việt Nam, hình ảnh của đất nước Việt Nam, quê hương Việt Nam, con người Việt Nam được toát lên, thấm đẫm tình người và sức sống mãnh liệt của người Việt Nam. Đặc biệt, trong hoạn nạn, khó khăn, ví dụ như đại dịch Covid-19 thì tinh thần ấy càng được trỗi dậy, được khắc họa một cách đậm nét hơn...”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác