Nhạc sĩ Phó Đức Phương và Live show Trên đỉnh Phù Vân

(VOV5) - Nửa thế kỷ song hành cùng âm nhạc, nhạc sĩ Phó Đức Phương quyết định đánh dấu sự nghiệp âm nhạc bằng đêm nhạc mang tên Trên Đỉnh Phù Vân vào đêm 29/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Chương trình hội tụ các giọng ca nổi tiếng như: Thanh Lam, Tùng Dương, Tấn Minh, Bằng Kiều, Thu Phương. Ngoài ra có Thanh Thanh Hiền, Thanh Ngoan (trong nhóm Tứ Tửu), nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và con gái An Trần, ca sĩ Hoàng Quyên, Đinh Mạnh Ninh và nhóm M4U…

   

Nhạc sĩ Phó Đức Phương và Live show Trên đỉnh Phù Vân - ảnh 1
Ảnh minh họa: laodong.com.vn

Nghe âm thanh tại đây:



Nhạc sĩ Phó Đức Phương tự nhận mình vốn là người cầu toàn, khó tính nên việc ông quyết định thực hiện đêm nhạc của riêng mình cũng khiến ông trăn trở rất nhiều, không chỉ vì chuyện kinh phí tổ chức mà là sẽ xây dựng một chương trình như thế nào cho phù hợp. Nhạc sĩ Phó Đức Phương tâm sự:"Trên đỉnh phù vân - gồm 20 bài hát chia làm 3 phần. Thuở ban đầu gồm Những cô gái miền quan họ, Dòng sông ký ức, Lội dòng sông quê, Cánh đồng tình yêu… Phần hai Tiếng gọi bốn phương - Nhập cuộc- Đường rong ruổi có Trên đỉnh phù vân, Huyền thoại hồ Núi Cốc, Nao nao Thác Bà, Chảy đi sông ơi… Phần 3 Trở về bản thể- Nguồn cội và tâm linh: Một thoáng Tây Hồ, Hồ trên núi, Về quê, Về nhà, Bài ca thần chim lạc, Khúc hát phiêu ly… với sự góp mặt của một e-kíp cộng sự của tôi rất là đông từ đạo diễn âm nhạc, họa sĩ thiết kế, phục trang".
                    

Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương tiết lộ trong họp báo thì kinh phí để thực hiện chương trình này lên đến trên 4 tỷ đồng bao gồm cả những tài trợ bằng hiện vật như tài trợ trang phục cho đêm diễn của nhà thiết kế Thủy Nguyễn với khoảng 100 bộ trang phục cho các nghệ sĩ và một e kíp khoảng 30 ca sĩ và 40 nhạc công. Nhạc sĩ Đỗ Bảo, giám đốc âm nhạc của chương trình cho biết: "Lần này Bảo tương đối hào hứng. Phải nói rằng nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương đã có đời sống, nó như những bức tranh rất đẹp và có gái trị. Vậy trong một chương trình thì công việc của Bảo là gắn kết, trình bày, sắp đặt để làm sao mọi người cảm nhận được rõ hơn về bức tranh âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Tuy nhiên, nhạc sĩ PĐP là người cầu toàn, khó tính, và lần này với sự tham gia của một ê kíp đông như thế thì cái khó khăn của Bảo là phải sâu chuỗi các bộ phận cùng làm việc. Bảo đã làm việc với nhạc sĩ Phó Đức Phương từ những năm 90 và bản nhạc đầu tiên là phối bài Về quê cho nghệ sĩ ưu tú Quang Lý hát và cho tới tận bây giờ vẫn liên tục làm việc cùng nhạc sĩ, nên Bảo cũng hiểu và cảm nhận được về âm nhạc của ông. Một người đam mê khai thác, sáng tạo chất liệu âm nhạc dân gian từ Chèo, Tuồng, Ca Trù, Chầu Văn. Âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương có đời sống riêng..."

Trong đêm nhạc Trên đỉnh Phù Vân, ngoài sự góp mặt của các nghệ sĩ đã gắn liên với âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương như: NSUT Thanh Lan, Tấn Minh, ca sĩ Tùng Dương, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn thì lần đầu tiên còn có sự xuất hiện của ca sĩ Thu Phương và Bằng Kiều. Ca sĩ Thu Phương bộc bạch: "Thu Phương lần đầu tiên hát những tác phẩm của nhạc sĩ Phó Đức Phương, bản thân mình cũng chưa hình dung được mình sẽ kể nhữ câu chuyên của nhạc sĩ Phó Đức Phương như thế nào. Thu Phương hồi họp mong chờ để được kể những câu chuyên đó qua phần hòa âm của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Nhưng Phương nghĩ Phương sẽ hát Phó Đức Phương với những gì là Thu Phương nhất".

Nghệ sĩ ưu tú Tấn Minh, giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long chia sẻ: " Tôi hát không nhiều nhạc của Phó Đức Phương nhưng tôi lớn lên và sống cùng với nhạc của ông. Khi được lời mời tôi rất phân vân vì hát nhạc ông không nhiều và cũng chưa kiểm soát được hết, nhưng tôi vẫn quyết định nhận lời mời. Và chúng tôi khai thác ở những khía cạnh khác trong âm nhạc Phó Đức Phương. Với một ê-kíp đông và toàn nghệ sĩ có úy tín tôi tin đêm nhạc sẽ thành công".

Phản hồi

Các tin/bài khác