Tiếng hát Hồng Mơ

(VOV5) - Học đạo diễn sân khấu điện ảnh, nhưng Hồng Mơ được biết tới từ những cuộc thi và là một ca sĩ chuyên nghiệp với giải 3 tiếng hát truyền hình TPHCM năm 2005 và lọt vào vòng chung kết của giải Sao Mai cùng năm đó. Chính những giải thưởng âm nhạc ấy đã có tác động không nhỏ đến con được ca hát chuyên nghiệp của Hồng Mơ. Cô tâm sự: “Lúc nhở mơ ước trở thành đạo diễn điện ảnh, nhưng rồi cơ may đưa Mơ đến với âm nhạc và đạt được những giải thưởng âm nhạc.Qua các cuộc thi đó, nhiều nhạc sĩ đã mời thu âm, ra đĩa hát, mời đi diễn ở nước ngoài.Cơ may đến với mình như vậy và mình cũng đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Cũng có duyên với điện ảnh, được mời đóng phim”.

Là ca sĩ trẻ, Hồng Mơ chọn cho mình con đường âm nhạc đa phong cách. Tuy nhiên Mơ vẫn thích những ca khúc thuộc dòng nhạc trữ tình. Mơ cho biết: “Mơ biểu diễn chủ yếu vẫn là những ca khúc trữ tình. Tuy nhiên khi biểu diễn trước sân khấu lớn, Mơ cũng hát nhạc trẻ, nhưng không phải nhạc thị trường.Công chúng là những người khó tính và họ có gu thưởng thức âm nhạc riêng. Vì thế, với mỗi dòng nhạc trữ tình, pop, rock, A&B thì Mơ cũng tìm cách riêng để có thể thể hiện được nhiều dòng nhạc. Âm nhạc là cảm xúc và Mơ thể hiện theo cảm xúc của riêng Mmơ. Sự chọn lọc của Mơ với những sáng tạo vẫn  thuộc dòng nhạc trữ tình lãng mạn”.

Với tuổi đời còn khá trẻ, một lúc 2 công việc, đôi khi cũng gặp phải áp lực, nhưng với Hồng Mơ thì được làm việc, sáng tạo và trải nghiệm đam mê và điều hạnh phúc. Và vì thể, mỗi công việc là những niềm vui và chúng đã tác động hỗ trợ qua lại cho chính những đam mê của Mơ: “Đi hát, hiểu về cuộc sống, giúp mình thực hiện tốt công tác đạo diễn. Đi hát là công việc chính, sắp tới Hồng Mơ thực hiện những MV ngắn, những sáng tạo trong công việc đạo diễn hỗ trợ cho Mơ nhiều trong âm nhạc.”


Nhấn vào file nghe âm thanh:

 

Phản hồi

Các tin/bài khác