Tiếng hát Lê Anh Dũng

(VOV5) - Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ trò chuyện với ca sĩ Lê Anh Dũng – Giảng viên Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Tiếng hát Lê Anh Dũng - ảnh 1


Nghe nội dung chi tiết tại đây:



Lê Anh Dũng đam mê và đến với âm nhạc bằng tình yêu cháy bỏng. Lựa chọn dòng nhạc thính phòng và những ca khúc trữ tình ngoài sự say mê thì dòng nhạc này còn tạo cơ hội để Lê Anh Dũng thỏa sức biểu đạt cảm xúc của mình. Dũng có một giọng hát đẹp, nam tính, nhưng cũng thật ấm áp và truyền cảm và vì thế với dòng nhạc sở trường, Dũng có thể tự tin và thoả sức phiêu lãng trong từng câu nhạc. Và hàng loạt giải thưởng âm nhạc đã mình chứng cho sự nỗ lực của Dũng trên con đường nghệ thuật như: Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 2004; Huy chương bạc Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc; Huy chương vàng Liên hoan giai điệu tháng 3; Giải thưởng của Hội đồng nghệ thuật và Giải ca sĩ được bình chọn nhiều nhất tại giải Sao Mai 2007.


Năm 2013 với Lê Anh Dũng cũng là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Lê Anh Dũng bộc bạch: Năm 2013, cái làm được lớn nhất của Lê Anh Dũng đấy là Dũng đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. Cái trăn trở mà mình chưa làm được trong năm 2013 đấy là ra 1 CD thì Dũng chưa làm được do phải tập trung thi tốt nghiệp, vì đối với chuyên ngành thanh nhạc thì rất vất vả vì phải chuẩn bị sức khỏe để thể hiện 16 bài.Tốt nghiệp cao học Thanh nhạc đòi hỏi rất cao vì chỉ chuyên hát Opera và các tác phẩm thính phòng. Các tác phẩm Việt Nam chỉ chiếm 1 tỷ lệ ít. 16 bài thì trong đó có 5 aria, 8 tác phẩm thính phòng và chỉ có 3 ca khúc Việt Nam vì thế phải có thể lực tốt mới thể hiện được.

1 năm chuyên tâm để tập luyện các tác phẩm trình bày trong lễ tốt nghiệp, bởi Lê Anh Dũng cho rằng: Hát opera đòi hỏi phải có thể lực tốt, giữ được vị trí hơi thở thì mới xử lý được những nốt cao, còn hát romance đòi hỏi có cảm xúc tốt, hơi thở trường, còn bài Việt Nam thì phải hát rõ lời, rõ chữ. 3 cách hát khác nhau nên học viên phải nắm chắc để xử lý tốt tác phẩm và thể loại nên cũng phải bỏ thời gian nghiên cứu kỹ. Lê Anh Dũng rất hài lòng, vui và hạnh phúc với kết quả đạt được. Quả thực khi thi Lê Anh Dũng cũng không nghĩ mình sẽ đạt được điểm tối đa. Đấy là kết quả cũng bất ngờ với mình.

           

Hướng đi của Dũng là tìm đến với những ca khúc nghệ thuật, có ca từ và giai điệu đẹp và luôn làm mới mình trong sáng tạo nghệ thuật để tạo được dấu ấn trong từng tác phẩm, mang đến cho công chúng những sắc màu tươi mới của dòng nhạc trữ tình Việt Nam. Lê Anh Dũng cho biết: Dũng được đào tạo cổ điển rất là lâu trước khi được công chúng biết tới ở Giải sao mai nên Dũng có thuận lợi trong việc điều tiết vị trí hơi thở khi xử lý tác phẩm, nhất là những nốt cao thì dễ dàng hơn rất nhiều. Với những ca khúc Cách mạng thuộc dòng nhạc đỏ, nếu không có kỹ thuật cổ điển thì không thể lột tả được hết cảm xúc bài hát.

Là một nghệ sĩ, đồng thời cũng là một giảng viên tại Học viên, điều Lê Anh Dũng trăn trở và thường chia sẻ với những học trò của mình trong buổi học đầu tiên là về định hướng nghề nghiệp vì con đường nghệ thuật rất vinh quang nhưng cũng đầy thử thách, khắc nghiệt. Phải khổ luyện chứ không phải cứ đơn giản học là làm nghề, nếu không cố gắng thì sẽ phí hoài thời gian học tập. Cũng nên xác định dòng nhạc và phong cách mà mình theo đuổi. Lê Anh Dũng cũng may mắn hơn các đồng nghiệp khác là có cơ hội đi biểu diễn nhiều và đứng trên sân khấu nhiều hơn nên đó cũng là cơ hội để Dũng tích cóp kinh nghiệm và chia sẻ kinh nghiệp với các học trò của mình.

                                        
Tiếng hát Lê Anh Dũng - ảnh 2



Nếu quý vị và các bạn yêu mến giọng hát Lê Anh Dũng cũng có thể tìm cho mình Album: Dương Cầm Thu không em. Ở đĩa nhạc đầu tay này, Lê Anh cũng đã làm mới những sáng tác đã rất quen thuộc với công chúng, nhưng được anh đầu tư khá kỹ cho phần hoà âm, phối cũng như thu thanh. Với Dương Cầm thu không em, Lê Anh Dũng đã biểm đạt được tận cùng cảm xúc bằng chất giọng khỏe khoắn, giàu cảm xúc,mượt mà, đằm thắm nhưng vẫn bộc lộ được sự khỏe khắn đầy nam tính. Với Lê Anh Dũng, năm 2014 sẽ là năm Dũng thực hiện tiếp những dự định của mình. Anh bộc bạch: Năm 2014 Dũng sẽ hoàn thành lời hứa với công chúng băng 1 CD thứ 2, hiện đang trong quá trình biên tập, chọn bài và Album này là những ca khúc nhạc nhẹ trữ tình. Dũng cũng mong rằng năm 2014 nền âm nhạc nước nhà sẽ phát. Nhân dịp năm mới, Dũng gửi lời chúc tới toàn thể quý thính giả một năm dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác