Việt kiều tại Pháp góp ý và Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992

(VOV5) - Cùng với mọi người dân trong nước, bà con kiều bào ở khắp nơi thế giới, Việt kiều tại Pháp cũng rất quan tâm đến Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992. Anh Trần Bằng, Ban Chấp hành Hội người Việt nam tại Pháp khẳng định đối với trí thức người Việt tại Pháp thì có 3 mối quan tâm lớn nhất trong Hiến pháp, đó là chủ quyền, biên giới lãnh thổ, vị thế của Việt Nam và đời sống của người dân. Anh Trần Bằng nêu ý kiến: “Việt nam nằm trong một thế giới biến động chịu nhiều tác động từ bên ngoài, nên việc đòi hỏi một điều khoản cụ thể nào đó có lẽ là không cần thiết. Điều quan trọng là mô hình mới hiến pháp mới phải đưa xã hội đạt được những tiến bộ mới so với mô hình phát triển dựa trên Hiến pháp 1992”. 

Việt kiều tại Pháp góp ý và Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992 - ảnh 1

Chị Nguyễn Hồng Hà, nghiên cứu sinh về luật hiến pháp, đã làm việc tại Tòa án hiến pháp của Pháp từ 3 năm qua, cho biết: “Sau khi đọc chương trình cải tổ Hiến pháp của Việt Nam thì điều đầu tiên làm tôi rất mừng là nhà nước Việt Nam quyết định đưa vào Hiến pháp nhiều quyền lợi cho nhân dân. Sau khi đọc xong, tôi có một câu hỏi : Hiện giờ chưa thấy nhà nước nói đến việc có một cơ quan, một tòa án có thẩm quyền để xử những vụ vi phạm hiến pháp. Ví dụ khi một cơ quan Nhà nước làm trái hiến pháp thì trong trường hợp này, một cơ quan thẩm quyền nào khác có thể xử vụ vi phạm này”.

Hiện tại, Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992 vẫn đang tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó những ý kiến của bà con kiều bào là rất quan trọng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác