(VOV5) - Lãnh đạo tỉnh xác định công tác giám sát tàu cá phải liên tục, trách nhiệm và đồng bộ giữa chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và cộng đồng ngư dân.
Tính đến hôm qua (14/11), tỉnh Quảng Ngãi có hơn 4.700 tàu được cấp giấy phép khai thác, đạt 100% tàu đủ điều kiện. Toàn bộ dữ liệu đã được cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia.
Người dân làm thủ tục để tàu vào khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ.
Ảnh: VOV |
Các lực lượng chức năng trong tỉnh tiếp tục duy trì cao điểm kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại cảng, khu neo đậu, cửa biển và bãi ngang, phân công theo dõi vị trí neo đậu tàu không đủ điều kiện để ngăn ngư dân ra khơi. Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Đấu tranh và xử lý quyết liệt để tháo gỡ thẻ vàng đối với khai thác cá trái phép. Chúng tôi đang cùng địa phương xử lý nghiêm trong thời gian tới. Làm sao để thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác thủy hải sản trái phép của tỉnh Quảng Ngãi".
Lãnh đạo tỉnh xác định công tác giám sát tàu cá phải liên tục, trách nhiệm và đồng bộ giữa chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và cộng đồng ngư dân.
Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện dứt điểm các tồn tại trong chống khai thác IUU: "Triển khai các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, IUU. Uỷ ban châu Âu (EC) sẽ kiểm tra chúng ta nên không thể để chậm trễ. Trách nhiệm chủ lực là của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đặc biệt là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động đã xong, bây giờ theo dõi lực lượng tàu thuyền trên biển thì Bộ đội Biên phòng tỉnh có định vị, thiết bị theo dõi”.