Việt Nam – Trung Quốc tiến hành tuần tra liên hợp trên biển

(VOV5) - Đây là hình thức kiểm tra mới, là cơ sở quan trọng để hai bên đẩy mạnh đấu tranh với hành động cố tình vi phạm pháp luật trên vùng biển nước ngoài của tàu cá hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh Bắc bộ từ ngày 11-13/4, sáng 11/04, 2 Biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đã thực hiện nghi thức chào xã giao trên biển và bắt đầu chuyến tuần tra liên hợp.

Việt Nam – Trung Quốc tiến hành tuần tra liên hợp trên biển - ảnh 1Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nghi thức chào xã giao trên biển. Ảnh: VOV

Tại cuộc điện đàm, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Thiếu tướng Uất Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc, thống nhất kế hoạch hành động trên biển; cùng nhau kiểm tra tàu thuyền hoạt động trong khu vực, đặc biệt là áp dụng hình thức biển bên nào sẽ do bên đó chủ trì kiểm tra đối với tàu cá bên kia vượt biên khai thác hải sản trái phép.

Đây là hình thức kiểm tra mới, có sức răn đe lớn, là cơ sở quan trọng để hai bên đẩy mạnh đấu tranh với hành động cố tình vi phạm pháp luật, khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài của tàu cá hai nước. 

Việt Nam – Trung Quốc tiến hành tuần tra liên hợp trên biển - ảnh 2Thiếu tướng Lê Quang Đạo điện đàm với Thiếu tướng Uất Trung. Ảnh: VOV

Thiếu tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh: “Đây là khởi đầu thuận lợi, là cơ sở vững chắc để khẳng định trong năm 2023 này, 2 lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ, triển khai tất cả các hoạt động hợp tác như giao lưu sĩ quan trẻ, cánh sát biển Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 3 tại Việt Nam, tàu 2 bên thăm nhau, Hội nghị công tác Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 7. Đây là hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác